Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An 500 triệu đồng

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Hà Tĩnh hỗ trợ người dân Nghệ An tại các vùng chịu ảnh hưởng của lũ lụt 500 triệu đồng.

Hà Tĩnh hỗ trợ đồng bào vùng lũ Nghệ An 500 triệu đồng. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ngày 5/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đến trao hỗ trợ người dân Nghệ An chịu ảnh hưởng bởi các đợt lũ.

Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn đã khiến nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đời sống của người dân nơi đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là tại các huyện Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, thị xã Hoàng Mai... gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Tính đến ngày 2/10, mưa lũ đã làm 8 người ở tỉnh Nghệ An thiệt mạng; 8.373 ngôi nhà bị ngập (có thời điểm 30/9/2022 là 17.489 nhà); 1.392 hộ phải di dời; 40 nhà bị thiệt hại trên 70%; 158 nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; 292 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 66 xóm, bản bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt...

Mưa lũ ở huyện Kỳ Sơn gây thiệt hại ngặn nề. Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã phát động toàn thể cán bộ, công chức quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân Nghệ An tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà người dân Nghệ An phải gánh chịu trong thiên tai, đồng thời mong muốn các cấp, các ngành sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống cho người dân.

Tiếp nhận hỗ trợ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn tình cảm quý báu của của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, kịp thời giúp bà con vùng lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Hoài Thanh – Trí Thức/KTĐU

Từ khóa: