Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: “Hót” dịch vụ lái xe hộ cho người sử dụng rượu bia

Nắm bắt nhu cầu của người dân khi sử dụng rượu bia cần có người đưa về nhà tại Thành phố Hà Tĩnh, góp phần hạn chế được tai nạn giao thông, xử phạt. Dịch vụ lái xe thuê cho người sử dụng rượu bia với tên gọi “38 Driver - Lái xe hộ Hà Tĩnh” đã ra đời.

Dịch vụ thuê người lái xe khi sử dụng rượu bia đang được khách hàng đón nhận.

Hà Tĩnh là một Thành phố đang phát triển, việc giao lưu tiếp khách đối với nhiều người là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc lái xe sử dụng rượu bia lại rất nguy hiểm và nếu bị phát hiện sẽ xử lý rất nặng.

Anh Sơn, ở xã Cẩm Vịnh cho biết, hôm 28/8 tôi có nhậu với bạn bè ở đường Nguyễn Du, sau khi nhậu xong đã là ngà biết lái xe không an toàn tôi đã gọi dịch vụ lái xe hộ để đưa cả người và xe về.

Anh Sơn cho hay, dịch vụ này rất tiện không những đưa được người và cả xe về nữa nên sáng mai tôi vẫn có phương tiện để đi làm.

Dù so với taxi dịch vụ này có giá cao hơn nhưng nhiều người vẫn thích sử dụng dịch vụ này, vừa nhanh, gọn, lại an toàn.

Người đầu tiên thực hiện dịch vụ này là anh Bùi Quốc Bảo (Tp Hà Tĩnh), anh cho hay: “Vì hay xem phim Hàn Quốc thấy dịch vụ này vừa hay, lại có thể áp dụng được thực tế tại Việt Nam, đặc biệt là việc xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông cũng rất nghiêm khắc nên tôi đã nhen nhóm lên dự án này”.

Đầu tháng 7 vừa rồi thì chính thức đi vào hoạt động với tên gọi “38 Driver - Lái xe hộ Hà Tĩnh” ở đây tập hợp những tài xế có kinh nghiệm, muốn làm thêm vào buổi tối. Đặc biệt, nhờ dịch vụ này cũng tạo thêm việc làm cho các bạn sinh viên làm thêm, chạy đưa đón các tài xế tại các điểm đón trả khách.

Chi phí cho mỗi lần sử dụng dịch vụ là 100.000 đồng/7 km, sau đó tăng thêm 13.000 đồng cho mỗi 1 km tiếp theo, còn trên 20km có thể thỏa thuận.

Mặc dù mới thành lập, song trung bình mỗi đêm, dịch vụ của anh Bảo phục vụ từ 5- 10 người. Ngoài ra anh còn tuyển các cộng tác viên ở các huyện khác như Nghi Xuân, Lộc Hà,…

Sau khi thấy dịch vụ này ở Hà Tĩnh hoạt động hiệu quả, đầu tháng 8 vừa rồi anh Bảo lại tiếp tục mở thêm tại Thành phố Vinh, Nghệ An. Tại đây, do nhu cầu cao hơn nên mỗi đêm dịch vụ của anh phục vự từ 15-20 người.

Không chỉ người dân, một số chủ quán nhậu, nhà hàng… cũng đã chủ động liên hệ dịch vụ mới này để phục vụ khách hàng.

Dịch vụ này giúp hạn chế được tai nạn giao thông.

Để hạn chế những tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh còn chú trọng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông nhằm làm thay đổi từ nhận thức của người tham gia giao thông.

Thiếu tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công an TP Hà Tĩnh trực tiếp vận động các chủ cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cam kết tuyên truyền khách hàng chấp hành đúng các quy định của pháp luật về ATGT. Nhiều nhà hàng tại TP Hà Tĩnh đã triển khai dịch vụ hỗ trợ khách hàng về nhà bằng nhiều hình thức đa dạng như: đưa đón hoặc lái xe hộ cho khách về tận nhà, hỗ trợ khách gửi xe qua đêm tại nhà hàng, hỗ trợ tiền taxi một chiều cho khách…”

Công an Thành phố Hà Tĩnh đến các nhà hàng, quán nhậu để ký cam kết.

Theo ông Hùng thì việc xử lý vi phạm nồng độ cồn là không có vùng cấm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thời điểm này là tháng cao điểm ra quân theo kế hoạch của Bộ Công an nên việc xử lý rất quyết liệt, không chỉ xử lý những điểm cố định mà còn tiến hành lưu động để xử lý triệt để. Trước sự vào cuộc quyết liệt của Công an Thành phố Hà Tĩnh ý thức chấp hành của người dân có chuyển biến tích cực, tại nạn giao thông hạn chế.

Tại Hà Tĩnh vừa có dịch vụ mới đó là dịch vụ lái xe thuê cho người sử dụng rượu bia, dù mới đi vào hoạt động nhưng dịch vụ này cũng được khách hàng ủng hộ, góp một phần vào việc hạn chế người sử dụng rượu bia tham gia giao thông, vị Phó Đội trưởng cho hay.

Được biết, từ năm 2017 đến nay, lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, phạt tiền 6,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vẫn còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Diễm Phước/KTĐU

Từ khóa: