Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Màu áo xanh tình nguyện rửa xe gây quỹ Trung thu cho em

Chiếc băng rôn treo ngay ngắn với dòng chữ "rửa xe tình nguyện - Trung thu cho em" thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Rửa xe tình nguyện gây quỹ trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Nhằm chia sẻ, động viên tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có một mùa Trung thu nhiều niềm vui, ý nghĩa, trên địa bàn tỉnh phát động chương trình thiện nguyện gây quỹ để tặng quà cho trẻ em khó khăn, khuyết tật, mỗi địa phương có một cách làm khác nhau.

Trong số đó, một số phường xã đã phát động phong trào "rửa xe tình nguyện gây quỹ Trung thu cho em". Nhân viên rửa xe là những chàng trai, cô gái trong màu áo xanh tình nguyện, là cán bộ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Thay vì kêu gọi từ thiện, tài trợ, họ dùng sức trẻ của mình để tổ chức hoạt động rửa xe gây quỹ để tặng quà cho trẻ em khó khăn, khuyết tật nhân dịp trung thu.

Mặc dù trong dịp lễ, nhưng những bạn trẻ khoác lên mình màu áo xanh vẫn hồ hởi, phấn khởi rửa xe gây quỹ trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Là ngày nghỉ lễ đầu tiên nhưng các nhóm bạn trẻ là cán bộ, đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của một số phường đã đưa máy móc, xà bông, khăn lau để tổ chức chương trình rửa xe nhằm gây quỹ tặng quà trung thu cho trẻ em không may bị khuyết tật.

Dù không phải chuyên nghiệp, nhưng những thợ rửa xe “áo xanh” luôn làm việc với trách nhiệm cao. Mỗi người một công việc, từ nhận xe, xịt nước làm sạch, cọ rửa rồi lau khô, bằng sự chu đáo, nhiệt tình, hoạt động đã thu hút đông đảo người dân mang xe đến rửa ủng hộ.

Anh Dương Hải Đức - bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Quý cho biết: "Chi đoàn phường Thạch Quý thành lập 2 tổ, mỗi tổ có hơn 10 đoàn viên tham gia sẽ rửa xe trong vòng 1 ngày. Mục tiêu chi đoàn đặt ra sẽ có nguồn quỹ để trao 20 suất quà cho các em nhỏ, mỗi suất 200.000 đồng cùng bánh trung thu và đèn lồng".

Giá rửa xe tùy tâm, không bắt buộc nhưng với việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn này, nhiều người dân còn sẵn sàng ủng hộ hàng trăm nghìn đồng.

Giá rửa xe cũng tùy tâm, không bắt buộc hay quy định là bao nhiêu, thay vào đó nhóm bạn trẻ chuẩn bị sẵn một chiếc hộp thiện nguyện, người dân sau khi rửa xe sẽ tùy tâm ủng hộ bỏ tiền vào thùng.

Anh Lê Hũu Dũng (phường Văn Yên, Tp. Hà Tĩnh) chia sẻ: “ Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nể phục các bạn đoàn viên thanh niên, là ngày lễ nhưng các bạn vẫn dành trọn vẹn thời gian để làm việc có ích cho xã hội chứ không đi chơi. Không có lý do gì để mọi người không ủng hộ tinh thần, cũng như góp một phần nhỏ của mình chia sẻ với các em có hoàn cảnh khó khăn.”

Nhân viên rửa xe là những chàng trai cô gái mặc màu áo xanh tình nguyện.

“Rửa xe gây quỹ Trung thu cho em" là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cùng sự giúp đỡ, ủng hộ của người dân địa phương, hoạt động được đông đảo mọi người dân ủng hộ và hưởng ứng. Hy vọng một phần nào đó sẻ chia với các em trong dịp trung thu sắp tới.” Chị Trần Thị Thắm - bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Văn Yên chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ny Hương - bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: Chương trình thiện nguyện gây quỹ để tặng quà cho trẻ em khó khăn, khuyết tật được tổ chức trong toàn tỉnh, nhưng mỗi địa phương có một cách làm khác nhau, có đơn vị tổ chức rửa xe, đơn vị nấu bánh chưng bán, cũng có đơn vị làm đèn lồng.

Hoài Thanh/KTĐU

Từ khóa: