Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hà Tĩnh: Tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 53 liệt sĩ tại cầu Nhe

Ngày 8/4, tại xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức lễ tưởng niệm 55 năm ngày 53 liệt sĩ hi sinh tại cầu Nhe và khánh thành tu bổ Khu di tích lịch sử cầu Nhe.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hải Phòng dâng hương tại buổi lễ.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hải Phòng, huyện Can Lộc cùng thân nhân gia đình các liệt sĩ và ông đảo người dân trong và ngoài địa phương.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cầu Nhe là cửa ngõ quan trọng chung huyết mạch với Ngã ba Đồng Lộc nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Tại mảnh đất này, giặc Mỹ điên cuồng trút bom, đạn hòng chia cắt tuyến đường hành quân và những chuyến xe chi viện lương thực, thực phẩm cho chiến trường miền Nam.

Chiều 15/4/1968, các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử (Đoàn 1019) Quân khu 3 - Bộ Tư lệnh thành phố Hải Phòng đang trên đường hành quân vào chiến trường miền Nam.

Cầu Nhe - nơi ghi dấu sự hi sinh của 53 chiến sĩ do bom Mỹ thả bom trúng.

Khi đang hành quân qua cầu Nhe thì bị máy bay Mỹ phát hiện và thả bom trúng đội hình. Tất cả 53 chiến sĩ đã ngã xuống khi chưa đầy 20 tuổi, họ vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Can Lộc.

Sự hi sinh xương máu của các anh và đồng đội để cho đất nước được thống nhất, hòa bình, nhân dân được sống trong tự do, độc lập. Sự hi sinh cao quý đó được nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ.

Sáng 8/4, trong những giờ phút thiêng liêng, thân nhân các liệt sỹ, các cựu chiến binh, người dân cũng rất vui và xúc động khi Khu tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh ở cầu Nhe đã được tu bổ, tôn tạo, nâng cấp xong.

Hằng năm, chính quyền, Nhân dân và các cựu chiến binh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Hải Phòng đều tổ chức tưởng niệm để tri ân sự hi sinh của các cán bộ, chiến sĩ.

Giờ đây, trên mảnh đất đầy linh thiêng ấy, hằng năm, chính quyền, Nhân dân và các cựu chiến binh 2 tỉnh Hà Tĩnh - Hải Phòng đều tổ chức tưởng niệm để tri ân sự hi sinh của các cán bộ, chiến sỹ và để nhắc nhở các thế hệ trẻ về lòng biết ơn, về bài học cách mạng sâu sắc.

Hoài Thanh
Theo  KT&ĐU

Từ khóa: