Sự kiện hot
6 năm trước

Hàng rong bỏ chạy tán loạn, phản ứng dữ dội khi thấy ông Đoàn Ngọc Hải

Nhiều người bán hàng rong ở đoạn cầu Mống (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đã ôm hàng rong, phản ứng dữ dội bị bị ông Đoàn Ngọc Hải xử lý vì xả rác bừa bãi.

Người bán hàng rong phản ứng mạnh mẽ với đoàn kiểm tra, Ảnh: Nguyễn Yên.

Tối 8/10, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận.

Trên đường Võ Văn Kiệt đoàn liên ngành thu giữ nhiều bạc, vật dụng của người bán hàng rong cho khách thuê trải ăn uống trên vỉa hè.

Nhiều rác, bao, giấy báo vứt tứ tung trong công viên. Ảnh: Nguyễn Yên.

Nhiều ô tô trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé), Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh), Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai đậu trên vỉa hè cũng bị ông Hải xử lý.

Khi đi dọc bờ kè kênh Bến Nghé - Tàu Hủ, hàng loạt người bán hàng rong nháo nhào bỏ chạy tán loạn khi thấy ông Hải đi kiểm tra.

Bên cạnh đó, ông Hải yêu cầu thu giữ cần câu cá của các cần thủ vì câu cá dọc kênh và thả cá xuống hồ.

Ông Đoàn Ngọc Hỏi nói chuyện với Công an phường Nguyễn Thái Bình về việc "dẹp" bán hàng rong ở khu vực cầu Mống. Ảnh: Nguyễn Yên.

Tại khu vực cầu Mống (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) phát hiện nhiều người bán hàng rong, xả rác bừa bãi, gây ra cảnh nhếch nhác ở công viên. Bên cạnh đó, nhiều nam thanh nữ tú, lót bạc, giấy, báo ngồi trên cầu, xả rác gây ô nhiễm nên ông Hải yêu cầu xử lý nghiêm.

Tại đây, lực lượng chức năng vấp phải sự phản ứng dữ dội từ 1 hộ bán hàng rong. “Chúng tôi buôn bán chứ đâu có ăn trộm ăn cướp gì mà dẹp”, người này nói rồi liên tục phản ứng lại đoàn công tác của ông Hải.

Một bãi rác trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nguyễn Yên

Phó chủ tịch quận 1 sau đó gọi điện cho công an phường Nguyễn Thái Bình bàn giao khu vực, tránh tình trạng tái diễn.

“Nếu họ khó khăn thì xem xét bố trí vào bán tại các phố hàng rong chứ không thể biện minh nghèo rồi ra chiếm vỉa hè, nơi công cộng bày bán nhếch nhác thế này được”, ông Hải nói.

Trên đường Nguyễn Công Trứ, một quán nhậu cũng bị đoàn liên ngành đến xử phạt theo tin nhắn mà người dân gửi đến ông Hải tố. Chủ quán nhậu chấp hành nhưng cho rằng phải xử đều hết chứ không chỉ mỗi quán của bà.

Một người dân đi đường cũng vào nói mong ông Hải phải duy trì việc dẹp vỉa hè. “Tôi mong ông duy trì thường xuyên chứ đừng làm một thời gian kiểu bắt cóc bỏ đĩa hoặc chỗ làm chỗ không vì tôi thấy nhiều nơi vỉa hè còn nhếch nhác lắm”, người này nói.

Ông Hải sau đó nói sẽ làm việc công tâm, nơi nào lấn chiếm vỉa hè, mất mỹ quan đô thị đều bị xử lý như nhau. “Tôi sẽ làm đến khi nào cử tri quận 1 hài lòng mới thôi”, Phó Chủ tịch quận khẳng định.

Cũng trong tối 8/10, khi xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, đoàn kiểm tra đã vấp phải sự quyết liệt từ tài xế xe ô tô đậu trên vỉa hè.

Tại đây, người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, liên tục đập vào ô tô của mình và bất hợp tác với lực lượng chức năng.

Ngoài ra, người này còn nằm vạ trên đường đến khi bị ông Đoàn Ngọc Hải lệnh Công an đưa về phường.

Trong ngày ra quân vào tối 8/10, nhiều ô tô, quán nhậu trên đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn... thuốc các phường Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh, Bến Nghé… bị xử lý.

Trong tối cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đi khảo sát tình hình đô thị của quận 1.

Ông ghé hai phố hàng rong quận mới mở cửa cho người nghèo buôn bán theo giờ và Phố đi bộ Bùi Viện.

Tại phố đi bộ này, ông cũng nói chuyện trực tiếp với du khách nước ngoài để lắng nghe những chia sẻ của họ. Ít ngày tới, ông Nhân sẽ làm việc trực tiếp với quận 1 về vấn đề trật tự đô thị.

Nguyễn Yên
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: