Sự kiện hot
5 năm trước

Học viện Ngân hàng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11/2018, Học viện Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018).

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng Học viện Ngân hàng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành; Đảng ủy cơ quan NHTW, lãnh đạo các vụ, cục thuộc NHNN, chi nhánh NHNN và một số tổ chức quốc tế…

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chúc mừng tới các thế hệ nhà giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tại buổi Lễ, TS. Bùi Tín Nghị - Giám đốc Học viện Ngân hàng đã ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thông báo những kết quả nổi bật của Học viện Ngân hàng trong những năm qua.

Theo đó, năm học 2017 – 2018, Học viện Ngân hàng đã đạt được những dấu ấn mới trong sự phát triển, từng bước thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020. Về công tác đào tạo, bên cạnh 7 ngành học đang đào tạo, Học viện Ngân hàng đã được NHNN Việt Nam chấp thuận và Bộ Giáo dục - Đào tạo phê duyệt mở mới đào tạo ngành Kinh tế - chuyên ngành Kinh tế đầu tư.

TS. Bùi Tín Nghị - Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Cùng với việc mở rộng lĩnh vực và quy mô đào tạo, Học viện Ngân hàng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp đảm bảo chất lượng, chuẩn hoá các quy trình đào tạo từ đội ngũ giảng viên đến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ, hệ thống chuẩn đầu ra, chuẩn kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin đã được công bố công khai, tăng cường đào tạo kỹ năng mềm nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trong năm qua, Học viện Ngân hàng tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với các trường đại học có uy tín trên thế giới về lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Học viện Ngân hàng cũng kết hợp với các tổ chức nghề nghiệp có uy tín trong và ngoài nước nhằm hợp tác đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn, thực tiễn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Thông qua đó, Học viện đã hình thành được đội ngũ giảng viên giỏi về chuyên môn, thành thạo tiếng Anh tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo quốc tế.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS.NGƯT Lê Văn Luyện - Phó Giám đốc HVNH

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chúc mừng các thế hệ nhà giáo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật của Học viện Ngân hàng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thống đốc cho rằng, với vị thế là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín, Học viện Ngân hàng cần tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước, của ngành Ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ nhưng đồng thời thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục triển khai kế hoạch tự chủ trường đại học theo chủ trương của Chính phủ. Chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, nghiên cứu và dự báo nhu cầu của thị trường lao động để điều chỉnh cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phù hợp. Tiếp tục rà soát chương trình đào tạo, các hệ đào tạo để bổ sung theo hướng nâng cao các kỹ năng mềm, hỗ trợ kỹ năng khởi nghiệp, cải thiện khả năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin đối với người học.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Ngân hàng

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm, năng lực quản lý, coi đây là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo của Học viện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu, giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, chính đội ngũ này sẽ góp phần giúp Học viện tiếp tục trở thành địa chỉ đào tạo có uy tín và phục vụ cho nhiệm vụ của ngành và phát triển nền kinh tế đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bám sát định hướng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ của đất nước, của ngành và nhu cầu của xã hội. Tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp để ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; từ đó rút ra những vấn đề lý luận áp dụng vào giảng dạy, tham mưu cho Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra các chính sách phù hợp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

“Tăng cường mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào các chương trình đào tạo tại Học viện Ngân hàng”, Phó Thống đốc nhấn mạnh. Đồng thời, triển khai toàn diện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và sinh hoạt ngoại khóa của người học.

Phó Thống đốc cũng bày tỏ mong muốn các em sinh viên hãy tự đặt ra những mục tiêu riêng cho mình để học tập thật giỏi, rèn luyện đạo đức tốt, có những ước mơ, hoài bão lớn về tương lai, chuẩn bị thật tốt hành trang để thực hiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Ngân hàng đón nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS.NGƯT Lê Văn Luyện - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng; Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Phạm Quốc Khánh – Trưởng phòng Đào tạo (Học viện Ngân hàng) đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thống đốc đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Ngân hàng vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2017 - 2018 của ngành Ngân hàng.

Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc cũng đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng cho 2 cá nhân; trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân thuộc Học viện Ngân hàng đã có thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành Ngân hàng từ năm học 2016 - 2017 đến 2017 - 2018.

Theo Thời báo Ngân hàng

Từ khóa: