Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành công nghiệp làm đẹp

Nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng tăng cao tuy nhiên các doanh nghiệp trong ngành chăm sóc làm đẹp Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập, xây dựng thương hiệu hình ảnh, tạo uy tín rộng rãi đối với người tiêu dùng. Trong đó, nhân lực kỹ thuật viên đang có một số vấn đề như chưa được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, đào tạo tập trung chuẩn hóa nguồn nhân lực, cần kịp thời có phương án đào tạo, bồi dưỡng.

Vừa qua Trường Cao đẳng Công nghệ y dược Việt Nam (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đã ký kết hợp tác đào tạo về lĩnh vực “chăm sóc sắc đẹp” với Làng Công nghệ chăm sóc sắc đẹp và các thành viên Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp – Thuộc làng Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông qua buổi Lễ ký kết hợp tác, với mục tiêu các bên cùng nhau đưa ra những lợi ích hợp pháp, cùng nhau xây dựng, cùng nhau phát triển.

Có thể thấy, việc định hướng nguồn nhân lực chất lượng cao có tâm có tầm, có chuyên môn, có kỹ năng, có tư duy sáng tạo đổi mới với tầm nhìn quốc tế, phải đi từ việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực khởi nghiệp ngành làm đẹp. Hướng nghiệp cho các em học sinh sinh viên tới các ngành học thiết thực, thỏa mãn đam mê của nhân lực mới trong tương lai, tương lai của các em, tương lai của đất nước. Chung tay cùng các cấp các ngành, các thành phần xã hội với mục tiêu giúp cho mỗi con người Việt Nam ta đẹp hơn, tự tin hơn.

Tuy nhiên vẫn bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của người tiêu dùng trong lĩnh vực làm đẹp; bảo vệ các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp kinh doanh uy tín, đảm bảo chất lượng dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn của dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, giúp ngành làm đẹp phát triển ổn định, bền vững đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng.

Đại diện “Làng chăm sóc sắc đẹp” thuộc làng Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Tiến Phong cho biết: “Làng được thành lập năm 2015 hội tụ hơn 2000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ làm đẹp. Hiện nay, chưa có quy chuẩn riêng cho ngành làm đẹp nên với tư cách là những người tiên phong đã và đang hoạt động trong nghề làm đẹp. Lãnh đạo Làng và các Đồng Trưởng Làng cùng các thành viên các thành viên quyết tâm làm nhịp cầu nối đưa các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ làm đẹp tiếp cận nhanh chóng với các quy chuẩn, các chủ trương chính sách và đường lối phát triển của đất nước".

Theo Kinh tế & Đồ uống

Từ khóa: