Khoảng nửa năm nay, Trạm Y tế xã Đăk Ui, huyện Đắk Hà phải dùng nguồn nước phèn. Các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại đây cũng thường xuyên phải dùng nước bị nhiễm bẩn, không hợp vệ sinh.
Khoảng nửa năm nay, Trạm Y tế xã Đăk Ui, huyện Đắk Hà phải dùng nguồn nước phèn. Các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại đây cũng thường xuyên phải dùng nước bị nhiễm bẩn, không hợp vệ sinh.

Theo chị Y Lát, Phó trưởng Trạm Y tế xã Đắk Ui, điều bức xúc ở đây là trạm nằm ngay bên cạnh công trình cấp nước sạch xã Đắk Ui, mới được xây dựng với mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Song nhiều tháng liền, nước từ công trình nước sạch này không có để dùng, khiến nhân dân trên địa bàn xã phải dùng nước sông, suối, không bảo đảm sức khỏe...
Ông A Nhol, người dân ở thôn 5 (xã Đắk Ui) than thở: "Từ khi xã được Nhà nước đầu tư xây dựng công trình này, đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi mừng lắm. Có công trình nước sạch vừa giúp bà con dân làng không phải uống nước bị nhiễm phèn ảnh hưởng tới sức khỏe, vừa giảm được thời gian đi lấy nước ở suối rất xa. Nhưng niềm vui ấy tồn tại chẳng được bao lâu ở xã chúng tôi".
Theo lời người dân sống trên địa bàn xã cho hay, ban đầu công trình cấp nước sạch xã Đắk Ui cấp nước đều đặn mỗi ngày một lần, nhưng càng về sau thì thưa thớt dần và đến nay thì... tắt ngấm.
Lãnh đạo UBND xã Đắk Ui cho biết: Đắk Ui là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Đắk Hà, cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ nguồn nước nhiễm phèn cao của huyện. Vì thế, việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nói trên cho người dân các thôn 7A, 7B, 2, 5, 6, 1B là rất thiết thực. Những ngày đầu, công trình vận hành tốt. Song "ngày vui ngắn chẳng tày gang", từ cuối năm 2012 thì công trình này không hoạt động nữa. Trong quý I/2013, Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đi kiểm tra và yêu cầu Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình cộng cộng huyện Đắk Hà - đơn vị quản lý, vận hành, sửa chữa công trình cấp nước nhưng đến nay vẫn "án binh bất động".
Trong lúc chờ các cơ quan chức năng tiến hành sửa chữa, khắc phục công trình nói trên, do bức xúc về nguồn nước sạch, nhiều hộ dân ở xã Đắk Ui đã phải dùng mọi cách để cải tạo lại các giếng nước bị nhiễm phèn cao độ. Một số hộ khác phải bỏ hàng chục triệu đồng để thuê thợ đào giếng mới, với hy vọng có nước sạch để dùng.
Trung Đức
theo Thanh tra