Sự kiện hot
11 năm trước

Lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Á tại Nhật Bản

Những chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc bay lên khỏi mặt đất ngày 31/10 là màn biểu diễn chính thức khai mạc “Ngày hội khinh khí cầu quốc tế Saga 2012” diễn ra tại thành phố Saga, tỉnh Saga, Nhật Bản.

Những chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc bay lên khỏi mặt đất ngày 31/10 là màn biểu diễn chính thức khai mạc “Ngày hội khinh khí cầu quốc tế Saga 2012” diễn ra tại thành phố Saga, tỉnh Saga, Nhật Bản.

Các khinh khí đang bắt đầu “cất cánh” bên bờ sông Kase, phía Tây thành phố Saga,
tỉnh Saga. (Nguồn: Mainichi)

Đây được coi là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Á và là lần thứ 33 lễ hội này được tổ chức.

Chủ đề năm nay là là “Bánh xe bầu trời” với ý nghĩa gắn kết thế giới trên không trung với 100 chiếc khí cầu từ 15 quốc gia tham dự.

Dự kiến lễ hội sẽ đón 800.000 khách tham quan trong thời gian từ nay đến ngày 4/11.

Ngày khai mạc lễ hội, thời tiết và gió hết sức thuận lợi cho các khinh khí cầu cất cánh. Hơn 7 sáng cùng ngày, các khinh khí cầu đồng loạt bay lên từ sân đại hội phía Tây thành phố Saga trong tiếng hò reo và vỗ tay của các quan khách tham dự.

Người phụ nữ ở Saga, 32 tuổi, đang bồng cô con gái nhỏ 1 tuổi, tham dự lễ hội thích thú thốt lên: “Nhìn những chiếc khinh khí cầu bay lên trước mắt, tôi thấy thật ấn tượng”.

Theo Vietnam+

Từ khóa: