Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán

Đến ngày 30/11/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt hơn 6,74 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,7% dân số. Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán.

Theo số lượng thống kê từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 11/2022, nhà đầu tư trong nước mở mới gần 90.000 tài khoản chứng khoán, ghi nhận mức sụt giảm tháng thứ 6 liên tiếp, thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Đến ngày 30/11/2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt hơn 6,74 triệu tài khoản, tương đương khoảng 6,7% dân số. Lũy kế 11 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở mới 2,5 triệu tài khoản chứng khoán.

Mặc dù số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội tiếp tục sụt giảm tuy nhiên thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu hồi phục. Theo thống kê, giá trị khớp lệnh bình quân phiên trên HoSE trong tháng 11 chỉ đạt 9.850 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 6% so với tháng trước.

Sang đến đầu tháng 12, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao thậm chí có phiên giá trị khớp lệnh còn gần chạm ngưỡng tỷ USD.

Trong tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 216 tài khoản, tăng 24% so với tháng 10, trong đó cá nhân mở mới 199 tài khoản, tổ chức mở mới 17 tài khoản. Tính đến ngày 30/11, số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch tổng cộng 42.458 tài khoản.

Với việc thị trường liên tục sụt giảm, thị giá của hàng loạt cổ phiếu vốn hoá lớn trở nên rẻ hơn đã phần nào khiến lực cầu bắt đáy nhập cuộc của cả nhà đầu tư nội và ngoại. Đặc biệt khối lượng tiền lớn chảy vào thị trường lên đến 16.000 tỷ đồng qua sàn HoSE từ nhà đầu tư nước ngoài đã góp phần khiến thị trường chứng khoán Việt Nam lội ngược dòng trong tháng 11.

Tại hội thảo về tài chính mới đây, ông Lã Giang Trung - CEO Passion Investment - cho rằng sau một năm chảy mạnh vào chứng khoán thì hiện nay, dòng tiền đầu tư đang được định hướng lại bởi chính sách tiền tệ để hướng tới những khu vực kinh tế mang lại tăng trưởng GDP tốt hơn.

Thị trường thời gian qua tăng trưởng nóng và sau đó sụt giảm mạnh bởi nhóm nhà đầu tư mới gia nhập (F0) hùng hậu.

Các quyết định đầu tư của họ chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc cao hơn là quyết định lý tính. Sau đợt thanh lọc này, nhà đầu tư hiểu họ cần dựa vào sự hiểu biết sâu sắc đối với doanh nghiệp và ngành nghề để đưa ra quyết định đầu tư hơn là đánh "may rủi".

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: