Sự kiện hot
11 năm trước

Mỹ lo ngại Trung Quốc thao túng thị trường thịt lợn

Trong một bước đi phản ánh rõ tâm trạng lo ngại Trung Quốc có thể thao túng thị trường thịt lợn của Mỹ, ngày 20/6, một nhóm nghị sỹ Mỹ đã lên tiếng hối thúc chính quyền Tổng thống Barack Obama cân nhắc kỹ lưỡng việc Trung Quốc định mua lại công ty chế biến và kinh doanh thịt lợn lớn nhất nước Mỹ.

Trong một bước đi phản ánh rõ tâm trạng lo ngại Trung Quốc có thể thao túng thị trường thịt lợn của Mỹ, ngày 20/6, một nhóm nghị sỹ Mỹ đã lên tiếng hối thúc chính quyền Tổng thống Barack Obama cân nhắc kỹ lưỡng việc Trung Quốc định mua lại công ty chế biến và kinh doanh thịt lợn lớn nhất nước Mỹ.


Nguồn: indiatimes.com

Trong bức thư chung gửi Bộ trưởng Tài chính Jack Lew, nhóm 15 nghị sỹ của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa thuộc Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện nêu rõ mạng lưới cung cấp lương thực, thực phẩm là một lĩnh vực cơ sở hạ tầng sống còn, có liên quan tới an ninh quốc gia.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Cơ quan quản lý lương thực và dược phẩm phải được tham gia quá trình xem xét của Ủy ban phụ trách về đầu tư nước ngoài của Mỹ (CFIUS) đối với thỏa thuận của Công ty chế biến thịt Song Hối có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) về việc mua lại Smithfield Foods Inc. - công ty chế biến và kinh doanh thịt lợn lớn nhất của Mỹ, đồng thời cũng là lớn nhất thế giới.

Nhóm nghị sỹ này đề nghị giới hữu trách Mỹ phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc chuyển nhượng này có tạo ra bất kỳ nguy cơ nào đối với an toàn thực phẩm của Mỹ hay không. Nhóm các nghị sỹ Mỹ cũng hối thúc Nhà Trắng phải áp đặt các tiêu chuẩn an toàn, một khi hợp đồng chuyển nhượng trên được CFIUS chấp thuận.

Cuối tháng Năm vừa qua, công ty Smithfield Foods Inc. có trụ sở ở bang Virginia thông báo đã ký thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu cho công ty Song Hối của Trung Quốc với giá 4,7 tỷ USD.

Nếu cộng cả các khoản nợ, tổng giá trị của hợp đồng chuyển nhượng này lên tới 7,1 tỷ USD. Đây là vụ thâu tóm lớn nhất của Trung Quốc đối với một công ty của Mỹ.

Hợp đồng thâu tóm lớn nhất của Trung Quốc ở nước ngoài là thỏa thuận năm 2012 của Tập đoàn dầu khí quốc gia (CNOOC) mua lại công ty Nexen Ltd của Canađa với giá 17,7 tỷ USD.

theo TTXVN

Từ khóa: