Sự kiện hot
2 năm trước

Nét đẹp của đồi chè Tân Cương

Vùng chè Tân Cương  không chỉ là nơi nổi tiếng với những đồi chè thơm ngon mà nơi đây còn là điểm du lịch thơ mộng mà bạn không nên bỏ qua khi đặt chân đến Thái Nguyên. Đến với đồi chè Tân Cương, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và thưởng thức những loại trà ngon có một không hai.

Thái Nguyên nức tiếng gần xa là một trong những nơi có nhiều vùng trồng trà xanh bát ngát, dài bất tận, cùng với đó cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, khiến ai đến đây cũng phải lưu luyến. Nơi đây với thiên nhiên ưu ái “thời – địa lợi – nhân hòa”, con người trọng tình nghĩa dễ mến nên càng níu giữ bước chân của du khách ghé thăm.

Vườn chè Tân Cương nằm ở phía Tây tỉnh Thái Nguyên, phía đông dãy núi Tam Đảo. Đây là vùng đồi núi thấp, có độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển. Nơi đây quanh năm không có sự xuất hiện của sương muối. Đặc biệt, phía tây được che chắn bởi dãy núi Tam Đảo nên ánh sáng bị tán xạ tạo nên bầu không khí lý tưởng, đảm bảo cho sự phát triển của cây chè. Hơn nữa, đồi chè Tân Cương còn được tưới mát nhờ nước của dòng sông Công thấm qua các mạch ngầm.

Vườn chè Tân Cương được trồng trên nền đất Feralit, macma axit, đá cát, đất phù sa cổ,… với độ pH từ 5.5 – 7. Đất sét nhẹ pha lẫn đất sỏi cơm màu đỏ giúp trà có vị thơm nhẹ, hậu ngọt rất đặc trưng. Bầu không khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ quanh năm tại vườn chè Tân Cương cũng là những điều kiện lý tưởng quyết định đến chất lượng trà tại đây.

Điều đặc biệt ở đây, bạn khi đến tham quan không những thấy những thung lũng trà xanh mướt mà được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, không khí dễ chịu và mát mẻ. Bên cạnh những đồi trà còn có hồ Núi Cốc mát rượi và dòng nước trong xanh, chảy chầm chậm thu hút ánh mắt không rời. 

Những đồi chè Tân Cương Thái Nguyên nối dài tít tắp, không chỉ nổi tiếng về trà ngon ở trong nước biết đến mà còn lan rộng ra ngoài nước.

Người dân vùng chè Tân Cương chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng và sản xuất chè. Không gian văn hóa trà được mở ra để mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng nhất như tìm hiểu phương pháp sản xuất chè truyền thống, các sản phẩm chè nổi tiếng, thưởng thức những loại trà ngon,… Tại đồi chè Tân Cương, bạn còn có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh giữa nương chè xanh mướt, cùng người dân đeo gùi đi hái chè, trực tiếp trải nghiệm quá trình sao chè,…

Thời gian bạn có thể đến đồi chè tân cương thái nguyên du lịch lý tưởng nhất là vào  mùa hè (từ tháng giêng đến tháng 5). Thời tiết tại Tân Cương sẽ rất mát mẻ, không khí trong lành phù hợp để bạn xã stress sau những ngày làm việc căng thẳng và bầu không khi hối hả của đô thị.

Đây cũng là thời điểm thu hoạch và hái chè, bạn có thể trải nghiệm thực tế cùng người dân hái chè và tham quan quy trình chế biến chè của họ.

Đồi chè Tân Cương là một khu vực đồi bát úp nhấp nhô, đất đai màu mỡ, không khí đặc biệt trong lành, mát mẻ. Vùng đất này đã được mẹ thiên nhiên đã ban tặng một cảnh sắc tuyệt sắc với khí hậu nhân hòa và linh hồn nên thơ làm cho loại chè đặc sản mỗi khi ai nhấp môi nếm thử thôi cũng khó mà quên được.

Trà Tân Cương có hương thơm như mùi của cốm tự nhiên, vị hơi chan chát ở đầu lưỡi và có vị hậu ngọt sâu trong cổ họng, màu nước trong, vàng xanh khiến những người yêu trà không chỉ lưu luyến hương vị của thiên nhiên mà còn được thưởng thức, nhâm nhi bên phong cảnh hữu tình.

Hương Trà /KTDU

Từ khóa: