Sự kiện hot
8 tháng trước

Ngành du lịch Việt Nam "bứt tốc" với 98% mục tiêu cả năm trong 8 tháng đầu năm

Ngành du lịch Việt Nam đang có những tín hiệu khởi sắc, với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 đạt 1,2 triệu lượt, tăng 42,7% so với tháng trước và tăng 172,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành du lịch đón những tín hiệu vui sau 8 tháng đầu năm. Kết quả này đã giúp ngành du lịch Việt Nam hoàn thành 98% mục tiêu lượng khách quốc tế cả năm nay là 8 triệu lượt.

Trong thời gian 4 tháng còn lại, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự báo ngành du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế và còn nhiều dư địa để vượt xa mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. 

Chính sách thị thực mới là yếu tố chính giúp du lịch Việt Nam bứt tốc

Chính sách thị thực mới được áp dụng từ ngày 15/8 là yếu tố chính giúp du lịch Việt Nam bứt tốc. Theo đó, Việt Nam miễn thị thực 30 ngày cho 156 quốc gia và vùng lãnh thổ, và kéo dài thời gian tạm trú lên 90 ngày cho 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài chính sách thị thực, ẩm thực, con người, cảnh quan thiên nhiên, văn hóa,... cũng là những yếu tố thu hút du khách. Hàn Quốc là thị trường khách lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm với 2,2 triệu lượt, chiếm gần 30% tổng lượng khách. Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 950.000 lượt khách; Mỹ đứng thứ 3 với 503.000 lượt khách.

Du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, để du lịch Việt Nam phát triển bền vững, cần tập trung vào các giải pháp như:

- Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về du lịch. 

- Cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. 

- Phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường và văn hóa.

Dự báo du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới

Trước những tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch, nhiều chuyên gia dự báo du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dự kiến du lịch Việt Nam đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu lượt khách nội địa trong năm 2023. 

Như vậy, đến thời điểm này du lịch Việt Nam xem như đã về đích sau một năm bị "hụt hơi" về chỉ tiêu đón khách quốc tế. Năm ngoái cả nước chỉ đón hơn 3,66 triệu lượt so với mục tiêu đề ra là 5 triệu lượt khách.

Bảo An

Theo Kinh tế và đồ uống

Từ khóa: