Sự kiện hot
5 năm trước

Ngày vía Thần Tài, khách đông như trẩy hội doanh nghiệp lại 'hốt bạc'

Theo quan niệm dân gian, mua vàng và trang sức vàng bạc đá quý trong ngày Vía Thần tài (mồng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm), chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm. Chính vì quan niệm này, cứ mỗi khi bước vào ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân lại tấp nập đi mua vàng và trang sức để đón lộc, cầu may cho cả năm sung túc, hạnh phúc đong đầy...

Khác với mọi năm, ngày vía Thần Tài 2019 năm nay lại rơi đúng là 14/2 ngày Lễ tình nhân. Cũng do vậy, theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng dự đoán từ trước nhu cầu mua vàng của người dân năm nay sẽ tăng từ 20% – 30% so với năm trước. Đây được xem là cơ hội ‘có một không hai’ để các doanh nghiệp tăng doanh thu.

Phố vàng Trần Nhân Tông tấp nập từ sáng sớm

Cũng theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong ngày Thần Tài, đa phần người dân mua 1-2 chỉ vàng lấy may..

Ngay từ 1h sáng, lượng khách hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông đã vô cùng nhộn nhịp. Tại một số cửa hàng vàng lớn như: DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Đức Hùng…Nhân viên tại những cửa hàng này khá vất vả trong việc sắp xếp hàng, phát số… bởi ai cũng muốn sớm mua được vàng.

Khách hàng đứng đợi từ sáng sớm với mong muốn mua được vàng

Đến khoảng hơn 8h cùng ngày, phố vàng Trần Nhân Tông đông như trẩy hội, tấp nập người ra, người vào tại các cửa hàng vàng.

Theo ghi nhận của PV, các cửa hàng vàng dùng nhiều cách để hút người mua như: múa lân, mừng tuổi người vào mua vàng… Các nhân viên liên tục hỗ trợ người đến mua vàng gửi xe máy, phục vụ đồ ăn nước uống. Lực lượng chức năng hoạt động hết công suất để tránh ùn tắc.

Xếp hàng ngồi chờ mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu

Nhiều năm gần đây, vào ngày vía Thần Tài, người dân ngoài chọn nhẫn tròn trơn và vàng miếng thì nhiều người còn thường chọn mua các sản phẩm trang sức bằng vàng ta, vàng tây, bạc gắn đá ngọc quý thiên nhiên để cầu tài, cầu lộc và mong may mắn cho cả năm.

Theo tìm hiểu, một số sản phẩm được nhiều người lựa chọn nhiều nhất đó chính là nhẫn mặt heo và nhẫn kim tiền, tượng heo vàng có giá cả bình dân tượng trưng cho một năm tiền của dồi dào, phúc lộc viên mãn.

Để phục vụ khách hàng, các doanh nghiệp vàng đã chế tác ra rất nhiều mẫu mã

Năm nay Bảo Tín Minh Châu đã chế tác và tuyển chọn rất nhiều sản phẩm được người dân đặc biệt tín nhiệm trong ngày vía thần tài những năm trước. Đó là trang sức vàng ta, vàng tây đặc sắc như: Mặt dây thần tài rước tài đón lộc; mặt dây hình các con giáp hộ mệnh bình an; nhẫn kim tiền tiền vàng sung túc; nhẫn kim tiền gắn đá ngọc quý – phú quý cát tường, bình an hộ mệnh; charm tì hưu vàng của cải dồi dào, tiền vào liên tiếp; Vòng, lắc họa tiết hoa – May mắn, rạng ngời như hoa; Trang sức vàng, bạc gắn đá ngọc quý thiên nhiên phong thủy, hộ mệnh, may mắn quanh năm. …

Các sản phẩm được khách hàng hướng tới nhiều nhất trong dịp vía Thần Tài vẫn là đồng vàng ép vỉ 999.9 đẹp mắt, giàu ý nghĩa như Kim Hợi Phát Lộc, Kim Hợi Chiêu Tài, Kim Thần Tài….với trọng lượng nhỏ từ 0,5 chỉ 1 chỉ cho đến 2 chỉ 5 chỉ.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Luyến, đại diện thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, vào những ngày này, lượng khách tới cửa hàng mua vàng thường tăng khoảng 5-6 lần so với ngày thường. Bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng âm lịch, khách tới cửa hàng giao dịch đã tăng khoảng 20-30%. Sáng nay, nhiều khách còn xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng thông báo, do lượng khách tới mua vàng quá tải nên trong ngày vía Thần Tài, cửa hàng sẽ chỉ bán vàng ra chứ không mua vàng. Riêng đối với khách tới bán vàng với số lượng lớn lên tới vài chục lượng thì cửa hàng sẽ mua lại, song hôm sau mới thanh toán tiền.

Trong khi đó,  Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cũng tung ra thị trường nhiều dòng sản phẩm đa dạng về mẫu mã, giá thành như: Lì xì hoàn toàn bằng vàng 24K, lá bồ đề phủ vàng 24K, thẻ bình an phủ vàng 24K, quà tặng mỹ nghệ vàng Kim Bảo Phúc với nhiều sản phẩm hình linh vật con heo vàng của năm Kỷ Hợi.

Các mẹ bế theo con nhỏ đi mua vàng

Bên cạnh đó, DOJI giới thiệu dành riêng cho các cặp đôi như dòng Quận chúa, Phu Thê Hảo Hợp, Phu Thê Phú Quý… Trao đổi với PV, bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, cho biết, từ 5 giờ sáng khách đã xếp hàng dài trước cửa hàng để chờ mua vàng ngày vía Thần Tài lấy may mắn, cầu một năm tài lộc sung túc. Cũng theo chị, sau kỳ nghỉ lễ, khởi đầu cho một năm mới nhu cầu mua vàng cầu may vào dịp Thần Tài đã trở thành ngày lễ hội được nhiều người dân quan tâm. Đặc biệt, ngày vía thần tài năm nay trùng với ngày Lễ tình nhân, bởi vậy, số lượng khách dự kiến tham gia giao dịch trong những ngày này sẽ tăng gấp hàng nghìn lần so với ngày thường.

Bà Lê Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

Dịp vía Thần Tài năm 2018, DOJI bán hết sạch 260.000 sản phẩm vàng. Năm nay dự kiến khách tiếp tục tăng nên doanh nghiệp tung ra thị trường tới trên 300.000 sản phẩm vàng tăng hơn 30% so với năm ngoái, bà Hiền cho biết thêm.

Các điểm giao dịch vàng của Doji tấp nập

Cũng theo đại diện của PNJ cho biết: Để đón đầu xu hướng mua sắm, PNJ tung ra thị trường nhiều sản phẩm độc đáo bên cạnh những dòng trang sức sang trọng, tinh tế nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm bao gồm: BST trang sức kim tiền gồm dây chuyền, lắc tay, với thiết kế hình đồng tiền độc đáo trên chất liệu vàng 24K hoặc 18K, ẩn chứa các giá trị thẩm mỹ, ngụ ý mang lại may mắn, tài lộc cho khách hàng; bộ vòng tay phong thủy gồm các vòng tỳ hưu, thiềm thừ và đặc biệt là vòng tay đính Charm Heo Vàng biểu tượng linh vật năm Kỷ Hợi được chế tác hết sức tinh xảo.

Đặc biệt, đón năm mới Kỷ Hợi 2019, PNJ mang đến dòng sản phẩm tượng Heo Tài Lộc - một biểu tượng của năm Kỷ Hợi và cũng là một linh vật vừa thân thuộc vừa cao quý trong phong thủy.

Theo ghi nhận buổi trưa ngày hôm nay, giá vàng SJC tại Hà Nội trong ngày vía Thần Tài được niêm yết ở mức giá 36.570.000 đồng/lượng (mua vào) và 37.100.000 đồng (bán ra). So với phiên hôm qua, giá mua vào tăng 330.000 đồng/lượng, giá bán ra giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn tại cửa hàng vàng bạc Phú Quý được niêm yết ở mức giá 3.680.000 đồng/chỉ (mua vào), 3.720.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Bảo Tín Minh Châu là 3.660.000 đồng/chỉ (mua vào) và 3.730.000 đồng/chỉ (bán ra).

Mai Quỳnh

Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: