Sự kiện hot
3 năm trước

Nghệ An: Phát hiện ca dương tính đầu tiên có lịch trình di chuyển phức tạp

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính của ca bệnh, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ban ngành liên quan và UBND TP. Vinh để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 14/6, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là N.T.M  (SN 1999), làm nghề uốn sấy tóc; địa chỉ thường trú ở xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (Khối 4, Phường Hà Huy Tập), TP. Vinh. N.T.M có lịch trình di chuyển và tiếp xúc cực kỳ phức tạp. Hiện nay, N.T.M chưa khai báo một cách trung thực.


Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca dương tính

Sáng 13/6, Trạm Y tế phường Hà Huy Tập, Trung tâm Y tế tiếp nhận trường hợp N.T.M tiếp xúc với F0 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế TP. Vinh tiến hành điều tra, giám sát, lấy mẫu.

Kết quả điều tra cho thấy: Trường hợp N.T.M (SN 1999). Lúc 7h30 phút ngày 5/6, N.T.M có gặp bệnh nhân N.C.T trước nhà tại thôn Đại Vường, Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh; đứng nói chuyện khoảng 20 phút; trong lúc nói chuyện không đeo khẩu trang.

8h ngày 5/6, N.T.M di chuyển từ Hương Sơn ra thành phố Vinh để làm việc. 19h ngày 5/6, N.T.M đi ăn với 2 người bạn tại một quán bia ở Hồ Goong, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP. Vinh.

Ngày 7/6, N.T.M đi ăn sáng tại quán bún đường Nguyễn Sỹ Sách (không nhớ địa chỉ); sau đó về đi làm tại 34 đường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Vào lúc 13h30 phút 7/6, N.T.M ăn quán Bún đậu địa chỉ 32 Hà Huy Tập. 14 giờ ngày 7/6, N.T.M đến nhà thuốc đối diện trường Đại học Kinh tế và cửa hàng tạp hóa bên đường, sát nhà văn hóa khối Yên Toàn. Đến 19h, N.T.M đến nhà thuốc 47, 42 Hải Thượng Lãn Ông mua thuốc.

Trong ngày 8 - 9/6, N.T.M ở tại phòng. Lúc 16h30 ngày 10/6, N.T.M có đi Vinmart số 70B đường Hà Huy Tập; 17h ngày 10/6, N.T.M đi chợ Cầu đổi bình gas và vào cửa hàng tạp hóa gần chợ; 17h25 phút, N.T.M đến cửa hàng cắt tóc Sơn Baber mua gạo lứt đối diện chợ Phong Toàn, sau đó vào trong chợ... Ngày 11 - 12/6, N.T.M ở tại phòng trọ.


  Người dân phường Hà Huy Tập được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

N.T.M có lịch trình di chuyển và quan hệ rất phức tạp. Tuy nhiên, trước mắt, Trung tâm Y tế thành phố Vinh mới xác định được 3 trường hợp tiếp xúc gần, đó là một trường hợp ở xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu), một trường hợp ở huyện Yên Thành và một trường hợp ở số 34, đường Hà Huy Tập, TP. Vinh.

Hiện tại lực lượng chức năng TP. Vinh đang khẩn trương truy vết để xác định những địa điểm, người có tiếp xúc gần với bệnh nhân, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn, hạn chế người dân đi lại trong khu vực giãn cách đồng thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ khu vực bao quanh các tuyến đường Mai Hắc Đế - Ngã tư Ga Vinh – đường Nguyễn Sỹ Sách đến Cầu Kênh Bắc – đường Hà Huy tập, Ngã ba quán Bàu, thuộc phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh; Thực hiện giãn cách toàn bộ phường Hà Huy tập theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 2 giờ sáng 14/6/2021.

Cùng trong ngày 14/6, trung tá Phạm Thanh Long - phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người để mở rộng điều tra liên quan đến ca nhiễm COVID-19 ở phường Hà Huy Tập. Quyết định khởi tố vụ án được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, chị M. tiếp xúc với F0 ở Hà Tĩnh, có lịch trình di chuyển tới nhiều địa điểm ở TP Vinh. Tuy nhiên, chị M. lại chưa khai báo trung thực. Vì vậy, cơ quan chức năng đã phải sử dụng các biện pháp chuyên nghiệp về công nghệ thông tin để xác định địa điểm chị M. từng có mặt.

Nhật Hào

Theo KTĐU

Từ khóa: