Sự kiện hot
10 năm trước

Nghiên cứu nâng cao năng lực giao thông khi đưa vào sử dụng cầu Nhật Tân

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn báo cáo Bộ GTVT về phương án bổ sung cầu vượt và tổ chức giao thông nâng cao năng lực thông hành nút giao thông Phú Thượng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Nhật Tân.


UBND thành phố Hà Nội nhất trí chủ trương đầu tư cầu vượt dầm thép và tổ chức giao thông hoàn chỉnh khu vực nút giao Phú Thượng nhằm bảo đảm cho các luồng phương tiện đi các hướng được thuận tiện, nhất là các hướng đi lên và xuống cầu Nhật Tân.

Theo đó, sau khi xem xét phương án đề xuất của đơn vị tư vấn và những vấn đề liên quan, UBND thành phố nhất trí chủ trương đầu tư cầu vượt dầm thép và tổ chức giao thông hoàn chỉnh khu vực nút giao nhằm bảo đảm cho các luồng phương tiện đi các hướng được thuận tiện, nhất là các hướng đi lên và xuống cầu Nhật Tân.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính toàn diện, xét đến yếu tố sử dụng lâu dài, việc phát triển đô thị gây gia tăng lưu lượng giao thông, UBND thành phố đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo TCty TEDI nghiên cứu thêm phương án: Đưa vị trí đầu cầu vượt vào giữa mặt cắt tuyến An Dương Vương và Âu Cơ; mở rộng mặt cắt cầu lên khoảng 9m; trước mắt cho lưu thông 1 chiều từ cầu Nhật Tân về đường Thanh Niên, nhưng về lâu dài có thể xem xét cho lưu thông 2 chiều nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng trong tương lai.

Bảo Nhi
theo Xây dựng

Từ khóa: