Sự kiện hot
7 năm trước

Người dân Hà Nội 'rước đèn' trung thu sớm tại phố đi bộ

Tối 22/9, xe mô hình Trung thu của tỉnh Tuyên Quang đã diễu hành quanh hồ Gươm, đem không khí lễ hội người Dao đến với người dân Hà Nội.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Tết Trung thu là dịp biểu diễn những nét văn hóa truyền thống, độc đáo nhất là màn biểu diễn rước đèn Trung thu khủng lồ.

Nhằm quảng bá tới đông đảo du khách nói chung và người dân Hà Nội nói riêng về một trong những nét độc đáo của dịp Tết Trung thu, tỉnh Tuyên Quang đã đưa mô hình đèn lồng khủng lồ tới phố đi bộ Hồ Gươm để người dân có thể "mục sở thị" một "món ăn tinh thần" của người dân tỉnh Tuyên Quang.

Những cô gái người Dao đỏ trong trang phục truyền thống biểu diễn tại phố đi bộ hồ Gươm.

Nụ cười và những lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng là một trong những điều du khách sẽ cảm thấy được khi trò chuyện với những cô gái người Dao đỏ.

Trong không gian phố đi bộ, đám cưới người Dao Đỏ cũng được tái hiện bởi 21 nghệ nhân mặc trang phục Dao có đạo cụ dân tộc kèm theo

Đám cưới dân tộc Dao đỏ khiến nhiều người Hà Nội cảm thấy rất thích thú.

Chị Hoàng Thị Thủy (áo xanh) hiện đang trú tại quận Thanh Xuân chia sẻ: "Quê tôi ở Tuyên Quang, gần như năm nào cả gia đình cũng cùng nhau về quê đón Trung thu, tối hôm nay rất bất ngờ khi ở ngay tại Hà Nội cũng tổ chức biểu diễn, diễu hành mô hình đèn Trung thu khiến cho tôi rất vui và tự hào vì mình là người Tuyên Quang"

Hàng nghìn người dân cảm thấy rất thích thú khi lần đầu tiên được ngắm nhìn mô hình đèn trung thu khủng lồ.

Mô hình đèn Trung thu đi tới đâu cũng thu hút tạo sự chú ý.

Những em nhỏ được ngồi trên xe mô hình diễu hành qua tượng đài Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, sau đó đi quanh bờ hồ Gươm.

Hai ông cháu cùng đi rước đèn.

Cùng với buổi diễu hành đèn Trung thu khủng lồ, tại không gian phố đi bộ cũng trở nên náo nhiệt mới những màn múa lân, khiến bầu không khí của người Trung thu lại càng trở nên gần kề.

Sự kiện rước đèn Trung thu khủng lồ tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là một trong những hoạt động "bước đệm" hướng tới ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 29/9 đến hết 30/9 tại TP Tuyên Quang.

Ngày hội có sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Chương trình diễn ra từ .

Chí Hiếu
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: