Sự kiện hot
3 năm trước

Nhìn lại thị trường smartphone Việt 2020: dấu ấn tân binh

Thị trường điện thoại thông minh năm vừa qua không có quá nhiều dấu ấn do tác động của Covid-19, nhưng vẫn có những điểm nhấn đáng chú ý. Hai vị trí đầu trong top thị phần vẫn được giữ nguyên dù doanh số suy giảm, trong khi vị trí thứ 3 là một cái tên rất mới với số thị phần được cho là “khó tưởng tượng” với một tân binh.

Thương hiệu Việt duy nhất phá thế thống trị của các ông lớn

Từ một thương hiệu mới tinh trên thị trường, giữa hàng loạt tên tuổi lớn của thế giới, Vsmart đã lập nên một kỷ lục về tốc độ tăng trưởng chưa từng có trên thị trường Việt Nam. Báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường GfK công bố vào tuần cuối tháng 3 năm 2020 cho thấy, chỉ sau 15 tháng ra mắt, thương hiệu VinSmart đã giành được 16,7% thị phần trong Quý 1 năm 2020, nằm trong top 3 có thị phần lớn nhất thị trường cùng Samsung và OPPO.

Kết thúc năm 2020, hãng điện thoại Việt vẫn giữ vững phong độ với thị phần thường xuyên ở mức trên dưới 15%, xếp thứ 3 trên thị trường. Đây được cho là một trong những dấu ấn đáng kể nhất của thị trường di động 2020, khi lần đầu tiên có một thương hiệu smartphone Việt lọt Top 3 điện thoại bán chạy nhất, đồng thời có số thị phần trên 2 con số.

Picture 2
Người tiêu dùng hào hứng trải nghiệm những mẫu điện thoại thông minh mang thương hiệu Việt trong sự kiện ra mắt tại Landmark 81, TP.HCM

Không chỉ thị phần, VinSmart còn làm được điều không thương hiệu smartphone nào ở Việt Nam làm được: Có một sản phẩm phá thế thống trị của 3 ông lớn, Samsung, OPPO và Apple. Nhiều năm nay, danh sách top 10 smartphone bán chạy nhất thường thuộc về 3 công ty kể trên. Một số thương hiệu khác vẫn có những thiết bị thuộc top bán chạy trong quý, nhưng khó có thể duy trì điều đó trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, lí do để VinSmart đạt được kì tích này là chiếm lĩnh phân khúc smartphone phổ thông bằng giá tốt, cấu hình khủng và chế độ bảo hành dài vượt trội. Điều này đánh đúng vào điểm yếu của các đối thủ, dù có giá thấp nhưng lại không có lợi thế về cấu hình, bảo hành và chế độ hậu mãi.

Một trong những sản phẩm điển hình cho công thức này là Vsmart Joy 3. Đây là mẫu điện thoại lập kỉ lục bán chạy nhất phân khúc dưới 3 triệu đồng hồi tháng 2/2020. Chỉ sau 14 giờ lên kệ, mẫu này của Vsmart đã bán được 12 ngàn chiếc, chiếm gần 1/3 doanh số điện thoại toàn thị trường trong ngày lễ Tình nhân. Vsmart Joy 3 cũng lọt vào top 6 điện thoại bán chạy nhất trong 9 tháng đầu năm 2020, đứng cùng hàng với các thiết bị ăn khách nhất của các ông lớn.

Năm chói sáng của tân binh Việt

Trong những điểm nhấn đáng nhớ của thị trường di động 2020, không thể không nhắc tới thời điểm thương hiệu smartphone Việt khiến giới công nghệ thế giới bất ngờ khi công bố ứng dụng thành công công nghệ camera ẩn dưới màn hình (CUD) trên điện thoại bản thương mại. Với Vsmart Aris Pro ra mắt tháng 9/2020, đây là 1 trong những smartphone thương mại đầu tiên trên thế giới có công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình.

Điểm khác biệt của Aris Pro với CUD là việc tích hợp công nghệ Vcam Kristal được phát triển bởi Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Vingroup (VinAI Research). Qua đánh giá, công nghệ xử lý hình ảnh “made in Việt Nam” này giúp chất lượng hình chụp bằng camera ẩn của Vsmart Aris Pro tốt hơn hẳn thử nghiệm thực tế trước đó của một số hãng.

Picture 1
Vsmart Aris Pro - chiếc điện thoại thông minh tiên phong sở hữu công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Năm 2020 tiếp tục ghi nhận dấu ấn của hãng điện thoại tân binh khi truyền thông quốc tế tiết lộ về việc VinSmart sản xuất gần 2 triệu smartphone 4G cho một nhà mạng lớn tại Mỹ. Bên cạnh đó, hãng này cũng đã chia sẻ kế hoạch đưa dòng điện thoại cận cao cấp Aris series và một số mẫu flagship vào thị trường Mỹ trong năm 2021 qua các kênh phân phối khác nhau.

Theo các chuyên gia trong ngành, có thể thấy năm 2020 là màn trình diễn ấn tượng của hãng điện thoại mới 2 năm tuổi VinSmart trên thị trường không có nhiều điều để nói. Trong số ít thương hiệu smartphone Việt hiện nay, chỉ có VinSmart là đủ năng lực cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng thế giới khác đang có mặt ở Việt Nam.

Minh An

Theo KTĐU

Từ khóa: