Sự kiện hot
6 tháng trước

Núi Bà Đen: Cội nguồn đời sống tâm linh và du lịch sinh thái của dân tộc

Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất vùng Nam Bộ với độ cao 986m so với mực nước biển, bao gồm ba ngọn núi tạo thành là núi Heo (cao 335m), núi Phụng (cao 660m) và núi Bà (cao 986m). Với độ cao ấn tượng này, nhìn từ xa núi Bà Đen xuất hiện nổi bật giữa nền xanh của bầu trời. Với những tầng mây thoắt ẩn thoắt hiện bao phủ lưng chừng núi.

Được biết đến là nơi có phong cảnh hữu tình, nên thơ. Khi đến đây, với một khí hậu mát mẻ, dễ chịu, chắc rằng quý khách cảm thấy thư giãn, giảm đi những mệt nhọc và căng thẳng, thả hồn mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Một điểm đến về giá trị tâm linh tiêu biểu của du lịch Tây Ninh.

Picture 1
Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất vùng Nam Bộ

Đến với Núi Bà Đen, quý khách sẽ được ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, kỳ bí, nhiều di tích, hang động, chùa chiền cổ xưa hàng trăm năm tuổi…đã thật sự trở thành nơi trở về với cội nguồn đời sống tâm linh và du lịch sinh thái của dân tộc.

Tiêu biểu là câu chuyện truyền miệng dân gian về nàng Lý Thị Thiên Hương với nhiều phiên bản khác nhau như: Sự tích nàng Đênh, truyền thuyết Núi Bà Đen…nhưng đều là ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam một lòng chung thủy, trung trinh, bất khuất, không chịu khuất phục trước những thế lực xấu xa.

Núi Bà Đen còn là một chỉ đỏ cho du lịch về nguồn. Cụ thể, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, núi Bà Đen có nhiều di tích gắn với lịch sử cách mạng. Núi có nhiều đá tạo thành những hang động bảo vệ và che giấu chiến sĩ cách mạng trước vũ khí hiện đại của kẻ thù. Với những “Chiến sĩ giữ núi” đã trở thành biểu tượng cao đẹp của quân dân giải phóng. Ở động Kim Quang, động Cây Da của Huyện ủy, Huyện đội Tòa Thánh (nay là Hòa Thành), phía Đông là căn cứ Suối Môn của Huyện ủy Dương Minh Châu vừa chiến đấu, vừa bảo vệ căn cứ và có rất nhiều đơn vị bám núi đánh địch như: Đoàn Hậu cần 32, Tiểu đoàn 47 trinh sát, đặc biệt Liên đội 7 Anh hùng, liên tục chiến đấu suốt 15 năm ở núi.

Picture 2
Điểm cao đỉnh núi và hệ thống cáp treo lên công trình

Du khách có thể viếng chùa bằng cáp treo hay hệ thống máng trượt, trải nghiệm hệ thống cáp treo cũng mang đến cảm giác lý thú cho du khách. Hệ thống cáp treo hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu kết nối từ ga Bà Đen lên đỉnh núi được tư vấn và thiết kế bởi tập đoàn cáp treo Doppelmayr đến từ Áo, Tập đoàn cáp treo số một thế giới. Với 2 tuyến cáp treo được khánh thành năm 2020 đã giúp cho du khách tiết kiệm được thời gian lên tham quan đỉnh núi hay viếng điện Bà được rút ngắn, và ngắm nhìn trọn vẹn cảnh quan hùng vĩ của Khu Di tích. Ga cáp treo Bà Đen được Unesco công nhận là nhà ga lớn nhất thế giới với diện tích lên đến 10.959m2. Đặc biệt hơn, khi lên tới đỉnh núi, ngoài việc chinh phục nóc nhà Nam Bộ, quý khách còn chiêm bái được tượng Phật Bà: Tây Bổ Đà Sơn, với chiều cao 72m và được đúc từ 170 tấn đồng đỏ theo công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của Châu Âu, tượng Phật Bà trên đỉnh núi, được xác lập 2 kỉ luc là “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi”, được tổ chức kỉ lục Việt Nam trao tặng và “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” do tổ chức kỉ lục châu Á trao tặng.

Ngoài ra, còn có các lễ hội dân gian, truyền thống, lịch sử cách mạng phong phú đa dạng diễn ra trong năm như: Hội xuân núi Bà Đen (diễn ra từ mùng 4 đến hết tháng giêng âm lịch), Lễ hội truyền thống Động Kim Quang (14.1 âm lịch), đặc biệt là Lễ hội vía Bà vào mùng 4,5,6 tháng 5 âm lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể ngày 4/9/2018…thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, du ngoạn và chiêm bái.

Picture 3

Với vị trí và giá trị văn hóa to lớn, Núi Bà Đen đã được Bộ văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là “Di tích lịch sử và Thắng cảnh” tại Quyết định số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989. Tất cả những điều đó, đã góp phần tạo tiền đề để phát triển cả về kinh tế lẫn du lịch, một nét đẹp đặc trưng vốn có của vùng đất Tây Ninh.

Sau Covid, lượng khách đến với Tây Ninh nói chung và núi Bà Đen nói riêng tăng đáng kể. Năm 2022, lượng khách du lịch đến Tây Ninh tăng 200%, đạt 4,5 triệu lượt khách, và trong đó hơn 90% khách đến chiêm bái tại núi Bà Đen. Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn hàng đầu của cả nước trong năm 2022. 

Khách đến Khu du lịch Núi Bà Đen lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023 là: 3.749.590 lượt khách. Chiếm hơn 83% tổng lượt ước khách du lịch đến tỉnh Tây Ninh.

Trong năm 2023, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện lễ hội… được tổ chức sôi nổi tại Khu du lịch Núi Bà Đen, gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hóa, con người Tây Ninh đã góp phần cho việc quảng bá hình ảnh Tây Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế. Nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan những tháng cuối năm, phía Doanh nghiệp Sun world Ba Den Mountain đã có nhiều chương trình ưu đãi vé cáp treo cho du khách chào mừng sự kiện Ngày Tây Ninh tại thủ đô Hà Nội, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Song song đó, Công ty cũng tổ chức các sự kiện triển lãm, biểu diễn nghệ thuật…

Trong thời gian tới, Khu du lịch Núi Bà Đen tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đồng thời tự làm mới điểm đến trong mắt du khách bằng việc bổ sung và hoàn thiện các dịch vụ, tổ chức lễ hội gắn với nét văn hóa đặc sắc tỉnh Tây Ninh như như Đờn ca tài tử, múa Khmer, múa trống Chhay – dăm…

Picture 4

Picture 5

Các sự kiện lớn dự kiến sẽ được tổ chức trong 2024 như: Hội Xuân Núi Bà Đen, Lễ hội truyền thống động Kim Quang, Lễ Vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Đại Lễ Phật đản, Rằm Tháng 8…

Sun World Ba Den Mountain sẽ tiếp tục đầu tư về cảnh quan để trở thành thiên đường hoa; nhiều đại cảnh, tiểu cảnh sẽ được chăm chút, đầu tư để du khách cảm nhận không gian an yên, thư thái khi đến với đỉnh núi Bà.

Tại KDL cũng sẽ liên tục tổ chức các triển lãm nghệ thuật Phật giáo trên đỉnh núi để du khách được tận mắt chứng kiến những tôn tượng cổ có niên đại hàng nghìn năm đến từ nhiều quốc gia, hay những tác phẩm Phật giáo độc đáo từ lá sen hay gốm sứ Việt.

Đến với đỉnh núi Bà Đen trong thời gian tới, du khách còn được chiêm bái Đại tượng Phật Di Lặc ngồi lớn hàng đầu Châu Á – một biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, niềm vui và thịnh vượng. 

Phía trước và bao quanh tượng Phật Di Lặc là cây cầu Uớc hình bán nguyệt khổng lồ dài 90m nằm bồng bềnh trong mây. Từ cây cầu này, du khách có thể chiêm bái Bồ Tát Di Lặc và thưởng lãm cảnh sắc ngọn núi Bà Đen xanh mướt thơ mộng, và ngắm toàn cảnh thành phố trù phú và hồ Dầu Tiếng mênh mông.

Phía sau lưng tượng Phật Di Lặc là thác nước nhân tạo lớn nhất Châu Á với độ cao 23m, chiều rộng lớn nhất 90m, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ trên đỉnh núi Bà Đen.

Với những công trình kỳ vĩ, KDL quốc gia núi Bà Đen được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tầm khu vực, với những trải nghiệm tâm linh và ngoạn cảnh mà không phải nơi đâu cũng có.

Sang năm 2023, từ đầu năm đến tháng 10, đã có 4,5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen, bằng tổng lượng khách đến Tây Ninh trong năm 2022. Lượng khách quốc tế cũng tăng gấp 3 so với cùng kỳ năm 2022.

PV/KTDU

Từ khóa: