Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ông Phan Ngọc Long làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh

Ngày 05/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc ông Phan Ngọc Long - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ông Phan Ngọc Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa công bố Quyết định số 505-QĐ/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định chuẩn y ông Phan Ngọc Long - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 01/12/2022.

Trước đó, ngày 27/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, ông Phan Ngọc Long, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chúc mừng ông Phan Ngọc Long được tin tưởng bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao đồng thời tin tưởng với bản lĩnh chính trị và những kinh nghiệm công tác đã có, đồng chí Phan Ngọc Long sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, cùng tập thể BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để địa phương ngày càng phát triển, vững mạnh, phấn đấu trở thành đô thị trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Ngọc Long cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ mới. Đồng thời bày tỏ, bản thân sẽ luôn quyết tâm nỗ lực học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoài Thanh/KTĐU

Từ khóa: