Sự kiện hot
10 tháng trước

OPEC dự đoán nhu cầu dầu thế giới sẽ đạt 110 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2045

OPEC cho biết nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên 110 triệu thùng/ngày trong khoảng 20 năm tới, đẩy nhu cầu năng lượng của thế giới tăng 23%, theo CNBC.

“Dầu mỏ là thứ không thể thay thế trong tương lai gần,” Tổng thư ký Haitham Al Ghais của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Năng lượng Châu Á được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

OPEC-gettyima

Logo của OPEC tại trụ sở OPEC vào ngày 4 tháng 10 năm 2022. Vào tháng 10 năm ngoái, liên minh dầu mỏ này đã công bố quyết định cắt giảm sản lượng hai triệu thùng mỗi ngày. Ảnh Joe Klamar/AFP/Getty Images

“Trong triển vọng toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy nhu cầu dầu toàn cầu tăng lên 110 triệu thùng/ngày vào năm 2045,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng dầu sẽ vẫn chiếm khoảng 29% tổng nhu cầu năng lượng hỗn hợp vào thời điểm đó.

Dự báo này trái ngược với dự đoán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tăng trưởng nhu cầu hàng năm giảm từ 2,4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023 xuống còn 400.000 thùng mỗi ngày vào năm 2028.

Hai tuần trước, IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 6% từ năm 2022 lên 105,7 triệu thùng/ngày vào năm 2028 nhờ lĩnh vực hóa dầu và hàng không.

Tổng thư ký của OPEC nói thêm rằng việc đầu tư dưới mức vào ngành dầu mỏ sẽ chỉ thách thức khả năng tồn tại của các hệ thống năng lượng hiện tại và dẫn đến “sự hỗn loạn năng lượng”.

DauTG

Dự đoán giá dầu thế giới ngày 26/6. Đồ họa CNBC

Từ nay đến năm 2030, Al Ghais dự đoán sẽ có thêm nhiều người chuyển đến sinh sống ở các thành phố trên khắp thế giới khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục mở rộng.

Vì vậy, thế giới sẽ cần nhiều dầu hơn chứ không phải ít hơn, ông nhấn mạnh.

Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng toàn cầu ước tính sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ là 2,2% một năm từ nay đến năm 2030, giảm so với mức trung bình 2,6% trong giai đoạn 2011-2021.

Al Ghais thừa nhận rằng năng lượng tái tạo sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong hỗn hợp năng lượng của thế giới trong tương lai và khẳng định rằng một số quốc gia thành viên OPEC "đã đầu tư đáng kể" vào khu vực này.

Ông nói: "Chúng tôi thấy nhu cầu năng lượng toàn cầu tăng 23% cho đến năm 2045".

"Hydro khí, hydro hạt nhân và sinh khối sẽ mở rộng. Nhưng rõ ràng là dầu vẫn là một phần không thể thiếu trong hỗn hợp", ông nói thêm.

Dầu thô Brent được giao dịch cao hơn khoảng 0,92% ở mức 74,53 USD trong phiên giao dịch buổi chiều thứ Hai ở châu Á. Trong khi đó, hợp đồng tương lai trung cấp West Texas tăng nhẹ khoảng 0,78%, giao dịch ở mức 69,70 USD / thùng.

An An
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: