Sự kiện hot
3 năm trước

Phòng, chống dịch Covid-19: Hà Nội thành lập thêm 3 khu cách ly tập trung

Trước tình hình chùm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội quyết định thành lập thêm 3 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở đào tạo Sơn Tây), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Hà Nội và Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lao động SONA.

Hà Nội thành lập 3 khu cách ly tập trung phòng Covid-19 (Ảnh minh họa)

Hà Nội thành lập 3 khu cách ly tập trung phòng Covid-19 (Ảnh minh họa)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số: 2385/QĐ-UBND, 2386/QĐ-UBND, 2387/QĐ-UBND về thành lập các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, tại Quyết định số 2385/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở đào tạo Sơn Tây) ở phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây.

Tại khu cách ly tập trung này gồm 116 phòng, có thể tiếp nhận 400 người cách ly cùng lúc. Thời gian thực hiện tiếp nhận vào cách ly từ ngày 30-5-2021 cho đến khi kết thúc dịch.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 2386/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Hà Nội ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì.

Trong đó, khu ký túc xá có 80 phòng, 320 giường, có thể tiếp nhận tối đa 320 người cách ly tập trung cùng lúc, có nhà vệ sinh khép kín; khu nhà thi đấu 400m2 bố trí ngăn phòng cho cán bộ phục vụ khu cách ly tập trung sinh hoạt, làm việc. Thời gian thực hiện tiếp nhận vào cách ly từ ngày 30-5-2021 cho đến khi kết thúc dịch.

Ngoài ra, tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND, UBND thành phố cho phép thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lao động SONA thuộc Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại ở thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Trong đó, khu ký túc xá của trung tâm gồm 3 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên gồm 5 tầng, trong đó: Tầng 1 bố trí làm nơi làm việc, hậu cần, tập kết vật tư của lực lượng phục vụ, quản lý khu cách ly; tầng 2 đến tầng 5, tổng cộng có 336 chỗ có thể cách ly tập trung. Thời gian thực hiện tiếp nhận vào cách ly từ ngày 30-5-2021 cho đến khi kết thúc dịch.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì và UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai khu cách ly tập trung; thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung...

Bên cạnh đó, chỉ đạo tiếp nhận và bàn giao người cách ly đúng theo quy định; bảo đảm về phương tiện bảo hộ cá nhân cho nhân viên khu cách ly tập trung; tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và nắm bắt tư tưởng của nhân dân, tránh việc kỳ thị, phản ứng của nhân dân về khu cách ly tập trung trên địa bàn…

Sáng 2.6, trao đổi với báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố hiện đã thiết lập 72 cơ sở cách ly tập trung với khả năng cách ly hơn 30.000 chỗ. Đây là điều kiện để thực hiện giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian qua, các khu cách ly tập trung đã được vận hành hiệu quả, đóng góp rất lớn trong bảo vệ sức khoẻ nhân dân và đẩy lùi 3 đợt bùng phát dịch trước đây. Từ khi bùng đợt dịch thứ tư (cuối tháng 4-2021) đến nay, 12/72 cơ sở cách ly tập trung đã tiếp nhận hơn 5.000 công dân, đến nay hơn 1.500 người đã hết thời gian cách ly trở về nhà an toàn.

Thành phố đang tăng cường mọi mặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng toàn bộ các điểm cách ly. Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, người dân có thể yên tâm. Thành phố sẽ làm tất cả để bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đây là mục tiêu ưu tiên số một trong bất kỳ tình huống nào.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: