Sự kiện hot
9 tháng trước

Quảng Bình: Bứt phá phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ngành Du lịch Quảng Bình phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ đón từ 3-3,5 triệu lượt du khách, trong đó đón khoảng 100.000 lượt khách quốc tế.

Quảng Bình là địa phương được thiên nhiên ban tặng cho nhiều tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển du lịch.

Tỉnh Quảng Bình sở hữu tiềm năng vô giá để phát triển du lịch, với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng, động Thiên Đường, động Phong Nha...

Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến với Quảng Bình ước đạt hơn 2,7 triệu lượt khách (gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2022). Lượng khách lưu trú trong 7 tháng ước đạt hơn 1 triệu lượt khách (gấp 1,54 lần so với cùng kỳ) với doanh thu ước đạt hơn 341,2 tỉ đồng.

Tính riêng trong tháng 7 vừa qua, ngành du lịch tỉnh này đón hơn 695.000 lượt khách (gấp 2,31 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Trong đó, khách nội địa ước đạt khoảng 686.000 lượt khách và khách quốc tế ước đạt khoảng 9.000 lượt khách (gấp 2,57 lần so với cùng kỳ năm 2022). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 785,3 tỉ đồng (gấp 2,27 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Lượng khách lưu trú trong tháng 7 tại Quảng Bình ước đạt khoảng 220.239 lượt khách, với doanh thu ước đạt hơn 75 tỉ đồng.

Đặc biệt, Phong Nha-Kẻ Bàng thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong tháng 7 như: Động Phong Nha hơn 74.100 lượt khách, suối Nước Moọc hơn 20.700 lượt khách, Sông Chày-Hang Tối hơn 12.800 lượt khách…

Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành Du lịch Quảng Bình, tạo động lực để ngành Du lịch tỉnh ngày càng phát triển.

7 tháng đầu năm du lịch Quảng Bình đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Nhờ lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao nên các hoạt động vận tải và dịch vụ khác trong tháng 7 cũng tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Ước tính doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 đạt hơn 476 tỉ đồng (tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ).

Tỉnh Quảng Bình hiện có 531 cơ sở lưu trú du lịch với 8.475 phòng, hơn 16.000 giường. Trong đó, cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên có 1.744 phòng chiếm 20,6%.

Bên cạnh đó, với hơn 30 sản phẩm du lịch đã đưa vào khai thác chính thức và thử nghiệm, phục vụ khách du lịch. Đồng thời, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và các sản phẩm du lịch hiện có để đáp ứng nhu cầu, xu hướng du lịch trong tình hình mới.

Đầu tháng 2 năm nay, Trung tâm Du lịch Phong Nha và thành phố Đồng Hới nằm trong Top 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2023 do du khách trên toàn thế giới bình chọn. Bản Rum Ho, Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong, Hang Va của Quảng Bình vào “Top 7 ấn tượng Việt Nam 2022” theo bình chọn của Sài Gòn Tiếp thị - một ấn phẩm của nhóm Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp tục là một trong ba đại diện của Việt Nam được tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust (Anh) bình chọn thuộc 16 di sản UNESCO ấn tượng nhất cần khám phá ở khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Sở cho biết, ngành Du lịch Quảng Bình tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi, tăng trưởng kinh tế - xã hội trong lĩnh vực du lịch và các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến, thu hút khách du lịch, liên kết hợp tác và duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách trong nước và quốc tế. Ngành nghiên cứu, xúc tiến đường bay mới; nâng cao công suất khai thác, chất lượng các đường bay Đồng Hới - Hà Nội, Đồng Hới, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành Du lịch Quảng Bình phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ đón từ 3-3,5 triệu lượt du khách, trong đó đón khoảng 100.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch từ 3.400-3.900 tỉ đồng.

Bùi Tuấn – Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: