Sự kiện hot
4 tháng trước

Quảng Bình: Đón đoàn du khách đến “xông đất” trong ngày đầu năm

Ngày 1/1, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp Cảng Hàng không Đồng Hới tổ chức chương trình đón đoàn du khách đầu tiên đến “xông đất” ngày đầu năm mới 2024 bằng đường hàng không.

Sở Du lịch Quảng Bình đón đoàn du khách đầu tiên trong năm mới 2024 bằng đường hàng không

Theo đó, Chuyến bay mang số hiệu VN1404 của Hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ Sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh và hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới vào lúc 8 giờ 45 phút. Đoàn gồm 92 hành khách, trong đó có nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc biệt, có 4 du khách quốc tế “xông đất” Quảng Bình.

Tham gia đón đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Hiệp hội Du lịch cùng đại diện lãnh đạo Cảng hàng không Đồng Hới đã tặng hoa chúc mừng đến các hành khách cùng phi hành đoàn.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Nguyễn Ngọc Quý chúc mừng những vị khách "xông đất" Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Cũng trong sáng ngày 1/1, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến tham quan. Đoàn khách đến “xông đất” Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đầu năm 2024 gồm 50 vị khách, trong đó có 30 vị khách nội địa đến từ các tỉnh Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và 20 vị khách quốc tế đến từ Australia, Mỹ, Newzeland, Đức, Anh.

Đoàn đã được đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tặng hoa chào mừng, lì xì đầu năm mới.

Những vị khách đầu tiên “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Giám đốc Ban Quản lý VQG PN-KB cũng trân trọng chào đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới VQG PN-KB; đồng thời chúc các vị khách có một chuyến tham quan, trải nghiệm đầy ý nghĩa và thú vị.

Đây là một trong chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2024 của ngành Du lịch Quảng Bình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch địa phương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Tuấn

Theo KT&ĐU

Từ khóa: