Sự kiện hot
2 năm trước

Quảng Nam: Tuyên dương, khen thưởng vận động viên tiêu biểu, xuất sắc

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu vào vòng chung kết World Cup 2023 và vận động viên Quảng Nam đạt dan hiệu Quả bóng vàng Fulsal năm 2021.

 Sáng ngày 24/2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng vận động viên tiêu biểu, xuất sắc người Quảng Nam tham gia Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu vào vòng chung kết World Cup 2023 và vận động viên Quảng Nam đạt dan hiệu Quả bóng vàng Fulsal năm 2021.

Các vận động viên  tại buổi tuyên dương do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức
Các vận động viên  tại buổi tuyên dương do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức

Tại buổi Lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ghi nhận và đánh giá cao thành tích của 04 vận động viên đã có thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể dục, thể thao vừa qua gồm: Trần Thị Thùy Trang (quê quán huyện Đại Lộc), Nguyễn Thị Vạn , Lương Thị Thu Thương (cả hai quê quán TP Tam Kỳ) và Hồ Văn Ý (quê thị xã Điện Bàn).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng tặng Bằng khen cho 04 vận động viên xuất sắc, tiêu biểu trên. Trong đó, với 3 vận động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gồm Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Vạn và Lương Thị Thu Thương đã có thành tích thi đấu xuất sắc góp phần đưa Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam vào vòng chung kết World Cup Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Riêng thủ môn Hồ Văn Ý của Đội tuyển quốc gia Futsal Việt Nam đã đạt danh hiệu Quả bóng vàng Futsal Việt Nam năm 2021. Kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, mỗi vận động viên được nhận số tiền thưởng 10 triệu đồng.

Nguyễn Tuyên/KTDU

Từ khóa: