Sự kiện hot
7 tháng trước

Rạng Đông: Câu chuyện kế thừa quá khứ, mở ra tương lai

Sáng 10/10, tại Hà Nội diễn ra chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tổ chức.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông trên sân khấu buổi lễ kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

Chương trình ca nhạc chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, sáng ngày 10/10, đã tái hiện giai đoạn bứt phá, chuyển đổi số với những thành tích đáng tự hào của Rạng Đông - doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong thời đại mới. Chuyển đổi số Rạng Đông là kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, là người già có khát vọng của tuổi trẻ.

 Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Rạng Đông chia sẻ: “Ngày nay công nghiệp hóa có nội hàm là chuyển đổi số các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Rạng Đông đã làm được, tôi tin rằng các nhà máy công nghiệp truyền thống Việt Nam sẽ làm được, miễn là chúng ta có tinh thần đổi mới chấp nhận cái mới”.

Rạng Đông là một trong 13 nhà máy đầu tiên được thành lập theo quyết định của Chính phủ, đặt nền móng cho nền công nghiệp Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 2019 sự cố hỏa hoạn đã thiêu rụi đi rất nhiều tài sản. Rạng Đông đã quyết tâm Chuyển đổi số, mở ra một không gian tăng trưởng mới. Nếu như năm 1990, sau khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, việc tái cấu trúc Rạng Đông có thể coi là cuộc đổi mới lần thứ nhất. Thì chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 vào ngày 02/12/2019 có thể coi cuộc Đổi mới lần thứ hai của Rạng Đông.

Rạng Đông chuyển đổi số tập trung thực hiện khâu sản xuất thông minh: Tự động hóa dây chuyền, tự động hóa khâu điều hành, từng bước thực hiện Make in Việt Nam để tăng năng suất. Trong giai đoạn 2019 - 2023, Rạng Đông thiết lập nên một mặt bằng tăng trưởng mới, trung bình 15% - 20% một năm, cao gấp đôi so với giai đoạn 2015 - 2019. Tổng doanh thu năm 2023 ước đạt 8500 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2019 – thời điểm trước khi xảy ra sự cố.   

Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ của Rạng Đông được mở rộng, thông minh hóa toàn bộ quá trình chiếu sáng nhờ vào kết nối Internet và dữ liệu. Một số sản phẩm tiêu biểu áp dụng vào đời sống mang lại hiệu quả vượt trội như giải pháp chiếu sáng nhà thông minh, chiếu sáng điều khiển ra hoa trái vụ thanh long, giải pháp chiếu sáng hoa cúc, nhân giống nuôi cấy mô, trong chăn nuôi gia cầm… đã được triển khai tại nhiều nông trại, trang trại, hộ gia đình, chiếu sáng ngư nghiệp – tàu cá. Giải pháp chiếu sáng đường phố thông minh cho đường phố và cảnh quan đã và đang được triển khai tại một số thành phố như Bến Tre, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bắc Kạn, nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Cầu Hiền Lương, Di tích Hiền Lương – Bến Hải, phố đi bộ Hải Dương…

PV

Theo KTDU

Từ khóa: