Sự kiện hot
8 tháng trước

Thanh Hóa, Nghệ An hút khách du lịch trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, Thanh hóa - Nghệ An là những địa phương thu hút lượng đông khách du lịch, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Thanh Hóa đón gần 330.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ

Qua 4 ngày nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch trong toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón được tổng 328.600 lượt khách du lịch; trong đó có 131.000 lượt khách lưu trú, chiếm 39,9% tổng số lượng khách du lịch.

Tổng doanh thu du lịch đạt 663 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ năm 2022. Lũy kế hơn 8 tháng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đón được 11.615.600 lượt du khách, đạt tổng thu du lịch đạt 22.477 tỷ đồng.

Du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa là một trong những địa điểm nổi tiếng thu hút khách hàng năm.

Cụ thể, Khu du lịch Sầm Sơn đón 184.300 lượt khách, công suất sử dụng phòng lưu trú đạt khoảng 20%; Khu du lịch Hải Hòa và Bãi Đông ở thị xã Nghi Sơn đón được 42.700 lượt khách, khai thác phòng lưu trú đạt 35%; Khu du lịch Hải Tiến ở huyện Hoằng Hóa đón được 35.000 lượt khách và công suất sử dụng phòng lưu trú đạt 36%.

Các di tích, di sản thu hút, hấp dẫn du khách hành hương về nguồn, nghiên cứu tìm hiểu những giá trị trường tồn, tính nổi bật toàn cầu. Tiêu biểu như Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón 8.200 lượt du khách, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ 6.800 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Bên cạnh đó, khu du lịch sinh thái Bến En ở huyện Như Thanh đón 2.500 lượt du khách; Bản Mạ ở huyện Thường Xuân đón 3.900 lượt khách; khu du lịch Pù Luông ở huyện Bá Thước đón được 10.000 lượt khách du lịch.

Có khoảng 9.800 lượt du khách đến tham quan Suối cá Cẩm Lương ở huyện Cẩm Thủy và khách du lịch mong đẩy nhanh tiến độ thi công đường vào điểm du lịch, tạo thêm sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ khu vực này.

Nghệ An đón 270.000 lượt khách du lịch dịp lễ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 270.000 lượt khách, tăng 35 % so với năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 90.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng toàn tỉnh đạt trên 50%. Ước tính tổng doanh thu du lịch đạt trên 500 tỷ đồng.

Khu Di tích Kim Liên - điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều khu di tích, điểm du lịch ở Nghệ An đón số lượng du khách tham quan khá lớn. Đáng chú ý như Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), Biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò)...

Trong dịp lễ năm nay Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn đón trên 35.000 đoàn du khách với trên 40.000 lượt người. Cửa Lò đón trên 60.000 du khách về tham quan, tắm biển, nghỉ ngơi cũng như thưởng thức ẩm thực hải sản biển. Trong đó có trên 20.000 du khách lưu trú, tình hình du lịch tại Cửa Lò diễn ra bình thường, ổn định, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự...

Các điểm du lịch cộng đồng tại một số địa phương như huyện Con Cuông năm nay đón số lượng du khách trên 4.500 lượt, lượng khách lưu trú đạt khoảng 70%.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: