Sự kiện hot
9 năm trước

Thủ Đức, TP. HCM: 15 năm khiếu kiện vì đất khai phá bị “quy” thành đất lấn chiếm

Vừa qua, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án ông Nguyễn Văn Tiếc (ngụ khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) khiếu kiện quyết định hành chính của UBND quận Thủ Đức.

Vụ việc kéo dài hơn 15 năm qua xuất phát từ việc thu hồi đất thiếu minh bạch và việc ban hành các quyết định xử lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Năm 1976, ông Nguyễn Văn Tiếc và vợ là bà Nguyễn Thị Duyên được Công ty thi công cơ giới 1 (nay là Công ty vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624) cấp căn nhà số 5A, đường 17, tổ 8, khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức với diện tích 44m2. Năm 1977, vợ chồng ông Tiếc khai phá sử dụng phần đất phía sau nhà 5A rộng khoảng 750m2 (sau khi làm đường còn lại 542m2 thuộc một phần thửa số 42, tờ bản đồ số 02 (tài liệu 299/TTg), xã Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức). Đất khai phá có nguồn gốc do đồn bốt Mỹ (chế độ cũ) để lại, vợ chồng ông Tiếc sử dụng, đến nay, trồng một số cây ăn trái và một dãy cây bạch đàn làm hàng rào ranh giới, được nhiều người dân sống lâu năm tại địa phương xác nhận.

Tháng 6/1999, vợ chồng ông Tiếc xây dựng nhà trái phép, ngày 18/8/1999, UBND phường Linh Trung lập biên bản xử lý vi phạm xây dựng. Theo Điều 39, Nghị định số 48/CP ngày 5/5/1997, thời hiệu xử phạt là không quá 30 ngày nhưng đến ngày 27/4/2000, UBND quận Thủ Đức mới ban hành Quyết định số 194/QĐ-UB-QLĐT xử phạt hành chính về xây dựng và về hành vi lấn chiếm đất đai. Ông Tiếc khiếu nại ròng rã, tuy nhiên đến ngày 8/8/2005, UBND quận Thủ Đức đã ra Quyết định số 35/QĐ-UBND thu hồi 542m2 ông Tiếc đang sử dụng. UBND quận Thủ Đức cho rằng nguồn gốc đất thu hồi là do Hội miếu cây cầy quản lý sử dụng, ông Tiếc xây nhà chắn ngang phía sân trước của Miếu cây cầy. Gia đình ông Tiếc khiếu nại, ngày 3/10/2005, UBND quận Thủ Đức ra Quyết định số 81/QĐ-UBND, bác đơn của ông Tiếc. Ông tiếp tục khiếu nại, đến năm 2011, ông Tiếc khởi kiện hành chính, yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 35 và Quyết định số 81 của UBND quận Thủ Đức

 


Ông Tiếc bên gốc bạch đàn do ông khai phá đất và trồng còn sót lại

 

Hồ sơ vụ án thể hiện HĐND TP. Hồ Chí Minh và UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh liên tục có nhiều văn bản đề nghị xem xét lại việc thu hồi 542m2 đất của ông Nguyễn Văn Tiếc. Theo bà Trần Thị Thanh Diệu, Ủy viên Thường trực HĐND, việc thu hồi đất là “chưa hợp tình hợp lý vì nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất chưa được làm rõ”. Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhận định phần đất bị thu hồi chưa được chính quyền địa phương xác định cụ thể do ai quản lý và sử dụng từ trước đến nay để làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại.

Tại phiên tòa, ông Tiếc đưa ra nhiều bằng chứng cho rằng cho rằng phần đất bị thu hồi là đất ông khai phá, sử dụng ổn định, không thuộc Hội miếu cây cầy vì được phân ranh với phần đất của Hội miếu bằng một bức tường và từ trước đến nay chưa có đơn tranh chấp từ Hội miếu. Việc gia đình ông quản lý sử dụng có hàng chục hộ dân địa phương biết rõ, hoàn toàn không lấn chiếm của Hội miếu, ông Tiếc đề nghị HĐXX xem xét, hủy các quyết định thu hồi đất của UBND quận Thủ Đức.

Sau phần tranh luận, HĐXX tạm dừng phiên tòa, dự kiến ngày 6/7/2015, HĐXX sẽ tuyên án.

Lê Hoàng
theo Công lý

Từ khóa: