Sự kiện hot
10 tháng trước

''Trà hài hòa thế giới - Tuần Văn hóa du lịch'': Sự kiện tăng cường giao lưu, hợp tác Việt - Trung

Nhân Ngày Chè Thế giới 21/5, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra lễ khai mạc sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần Văn hóa du lịch", với ý nghĩa tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tới dự lễ khai mạc có: Bà Hy Tuệ - Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Hà Văn Siêu -Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Nguyễn Vinh Quang; ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Tài - Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam; ông Hoàng Vĩnh Long - Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội, ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Đồ uống cùng nhiều đại biểu của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch”

Phát biểu tại lễ khai mạc, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Hy Tuệ cho biết, Trà đã có mặt trong văn hóa Trung Quốc suốt hơn 4.000 năm lịch sử, và Trung Quốc được xem là quê hương của loại thức uống này. Không chỉ giới hạn trong biên giới quốc gia, trà đã được yêu thích và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Điều này đã giúp thức uống này trở thành một phương tiện quan trọng giúp người dân Trung Quốc và các quốc gia khác hiểu biết lẫn nhau, cũng như tạo cơ hội cho các nền văn hóa trên toàn thế giới giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Do đó, trà được xem là một tài sản chung của tất cả các nền văn minh nhân loại.

Bà Hy Tuệ hy vọng, thông qua sự kiện “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch”, hoạt động giao lưu Trung - Việt sẽ càng thắm thiết hơn, mở ra nhiều hơn những cơ hội hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. "Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải, văn hóa tương đồng. Hai nước cùng chia sẻ giá trị văn hóa “Trà hài hòa thế giới”. Trà đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của quan hệ Trung - Việt, đặc biệt là nghi thức tiệc trà đã trở thành điểm sáng nổi bật của trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước", bà Hy Tuệ nói. 

Bà Hy Tuệ, Công sứ Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hà Nội khẳng định: “Trà hài hòa thế giới - Tuần Văn hóa du lịch” là sự kiện ý nghĩa, tiếp nối những kết quả trên, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung và Thủ đô Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Tây nói riêng; qua đó tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

  Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Sự kiện khai mạc “Trà hài hòa thế giới - Tuần văn hóa du lịch” bao gồm hai hoạt động: Triển lãm ảnh về Di sản thiên nhiên đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc; Buổi giao lưu, giới thiệu trà Việt Nam và Trung Quốc với kỹ thuật pha trà và các phong tục liên quan.

Lãnh đạo hai bên nghe giới thiệu về Triển lãm ảnh về Di sản thiên nhiên đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc
Lãnh đạo hai bên nghe giới thiệu về các loại trà
Lãnh đạo hai bên nghe giới thiệu về các loại trà
Các khách mời giao lưu thưởng thức trà tại sự kiện 

"Trà hài hòa thế giới - Tuần Văn hóa du lịch” bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, bao gồm triển lãm ảnh về di sản thiên nhiên đặc sắc của Quảng Tây, Trung Quốc; giới thiệu giao lưu về trà giữa Việt Nam và Trung Quốc; cũng như việc tìm hiểu về kỹ thuật pha trà và các phong tục văn hóa liên quan. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến hết ngày 27/5/2023.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện 

Trà nương 2 nước giao lưu thưởng thức đặc sản trà của mỗi quốc gia

Các trà nương giao lưu học hỏi nghệ thuật pha trà truyền thống của nước bạn

Những búp chè Shan Tuyết cổ thụ ngàn năm quý hiếm

Bảo Anh

Theo Kinh tế và Đồ uống

Từ khóa: