Những ngày cận Tết, các cơ sở sản xuất trầm hương ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường. Từ sản vật núi rừng, trầm hương đã trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần khẳng định thương hiệu địa phương và mở ra hướng phát triển bền vững.
Tất bật mùa cao điểm
Những ngày cận Tết, các cơ sở chế tác trầm hương ở xã Phúc Trạch hoạt động hết công suất. Tại cơ sở trầm hương Thọ Nga (thôn 8), từ sáng sớm đã vang lên tiếng máy móc xen lẫn đôi tay thoăn thoắt của người thợ lành nghề.
Chị Trương Thị Thu Hiền chủ HTX Hiền Linh đang trao đổi với phóng viên về những sản phẩm của đơn vị đang được trưng bày tại cửa hàng
Chị Võ Thị Nga, chủ cơ sở, cho biết dịp cuối năm luôn là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất. Xưởng duy trì từ 8–10 lao động làm việc liên tục để hoàn thành đơn hàng. Sản phẩm phong phú, từ vòng tay, chuỗi hạt, nụ trầm, nhang trầm đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, có giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.
Các sản phẩm của HTX đang tham gia hội chợ tại Hà Nội
Tại HTX Hương trầm Hiền Linh (thôn 1, xã Phúc Trạch), không khí cũng khẩn trương không kém khi đơn vị đang tất bật chuẩn bị thêm sản phẩm cho hai hội chợ lớn tại Hà Nội và phường Thành Sen. Theo chị Trương Thị Thu Hiền thì HTX của chị được thành lập năm 2020, đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao (2021), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (2023) và đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Với 6 sản phẩm chủ lực cùng nhiều dòng phụ trợ, mỗi năm HTX tham gia khoảng 20 hội chợ để quảng bá thương hiệu. Nhờ chất lượng ổn định và uy tín, sản phẩm luôn được khách hàng đón nhận, đặc biệt vào dịp cuối năm khi nhu cầu tăng cao.
Không chỉ bán trực tiếp, các cơ sở còn tận dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường. Mỗi tháng, nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm quy trình sản xuất. Càng sát Tết, lượng khách càng tăng khi nhiều người chọn trầm hương làm quà biếu mang ý nghĩa tâm linh và lời chúc may mắn đầu năm.
Hương trầm – nét đẹp tâm linh ngày Tết
Các sản phẩm được làm ra từ trầm hương ở Phúc Trạch
Trong đời sống văn hóa người Việt, trầm hương mang giá trị tinh thần sâu sắc. Hương trầm được xem như sợi dây kết nối giữa con người với tổ tiên, tượng trưng cho sự thanh tịnh, bình an và tài lộc.
Vào Tết Nguyên đán, nhiều gia đình thắp nén nhang trầm trên bàn thờ gia tiên, đốt nụ trầm xông nhà với mong muốn thanh lọc không gian, đón năm mới an khang, thịnh vượng. Những sản phẩm như vòng tay, chuỗi hạt hay nụ trầm không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian sống mà còn trở thành món quà xuân giàu ý nghĩa.
Theo ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, toàn xã hiện có khoảng 1.000 ha cây dó bầu – nguồn nguyên liệu chính tạo nên trầm hương. Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, trầm hương Phúc Trạch thuộc nhóm chất lượng cao hàng đầu thế giới. Nhiều cơ sở trên địa bàn đã đạt chuẩn OCOP 3 sao như Hoàng Lan, Thọ Nga, Hiền Linh, Đinh Giang…
Cây trầm tốc bông được trả giá gần cả tỷ đồng nhưng vẫn chưa bán
Cây dó bầu đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, từng bước vươn lên khá giả. Doanh thu từ “vàng xanh” này đạt khoảng 130–150 tỷ đồng mỗi năm, trở thành một trong hai cây trồng chủ lực được đưa vào nghị quyết phát triển kinh tế của địa phương.
Hiện nay, xã đang quy hoạch vùng trồng tập trung, xây dựng khu ươm giống chất lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong tạo trầm, chưng cất tinh dầu và bảo quản sản phẩm. Song song đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá qua thương mại điện tử và gắn kết với du lịch trải nghiệm nhằm gia tăng giá trị.
Hướng đến phát triển bền vững
Bên cạnh tiềm năng lớn, nghề trầm hương cũng đối diện không ít thách thức như nguy cơ cạn kiệt nguồn tự nhiên, chi phí đầu tư tạo trầm nhân tạo cao và sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia.
Cây dó bầu hơn 100 năm tuổi
Trước thực tế đó, chính quyền và người dân Phúc Trạch chú trọng trồng rừng dó bầu theo hướng bền vững, áp dụng kỹ thuật tạo trầm hiện đại, đầu tư chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Vào mùa cao điểm cuối năm, công suất sản xuất tăng gấp 2–3 lần so với thời điểm bình thường để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Thương hiệu “Trầm hương Hương Khê” ngày càng được khẳng định qua các hội chợ lớn trong và ngoài tỉnh. Không chỉ là sản phẩm kinh tế, trầm hương còn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh – kết tinh từ thiên nhiên và sự cần cù, sáng tạo của con người.
Trong làn khói trầm lan tỏa mỗi độ xuân về, không chỉ gửi đi hương thơm của đại ngàn mà còn gửi gắm khát vọng vươn xa, đưa trầm hương Việt Nam chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.
Diễm Phước
Theo KT&ĐU