Sự kiện hot
6 năm trước

Tuyên Quang: Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh

Ngày 14/10, tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Na Hang tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình; Ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang...

 Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Ngày 19/9/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình. Theo đó, Khu vực bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình có diện tích bảo vệ trên 61,300 héc ta, được phân bổ ở 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện là Na Hang và Lâm Bình (Tuyên Quang), với hệ động vật, thực vật rất đa dạng và phong phú về chúng loại.

Đặc biệt, nơi đây là nơi sinh sống của 8 loài linh trưởng trong đó có loài Voọc mũi hếch là loại đặc hữu của Việt Nam được ghi tên trong sách đỏ Thế giới, cùng nó là quần thể lớn nhất được ghi nhận tại Na Hang, Lâm Bình với khoảng 150 đến 200 con, và gần 1.200 loài thực vật bậc cao, đây là khu vực có nhiều rừng nguyên sinh với nguồn gen thực vật phong phú, tính đa dạng sinh học cao.

Cùng với đó, Khu vực bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình còn có các danh lam, hang động đẹp nổi tiếng, gắn với truyền thuyết về nguồn gốc càng làm tăng thêm tính hấp dẫn, bí ẩn đối với du khách.

Ngoài ra, Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình còn chứa đựng biết bao tiềm tăng và cảnh đẹp. Trong khu vực này các nhà khảo cổ cũng đã phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ đại đá thời đại đá mới và kim khí, ở đây còn có nhiều di tích, dấu tích kiến trúc nghệ thuật thời Trần, Lê, thời Nguyễn. Đầy cũng là vùng đất sinh sống của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông, và nhiều dân tộc khác với nhiều nét văn hóa, phong tục truyền thống đa dạng và phong phú gắn liền với rừng núi và Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình.

Với những cảnh thiên nhiên kỳ thú và cùng với giá trị về văn hóa cũng như vật thể được thiên nhiên ban tặng. Cộng đồng dân tộc đã gìn giữ sáng tạo và phát huy tới ngày nay. Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia.Tại buổi lễ, Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, hai huyện Na Hang và Lâm Bình đã có nhiều đóng góp quan trọng để bảo tồn và phát huy các giá trị đặc biệt quan trọng của Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình trong những năm qua.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình cho lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo huyện Na Hang, Lâm Bình.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên khẳng định: Khu bảo tồn thiên nhiên chứa đựng nhiều giá trị khoa học; đồng thời đề nghị các cấp chính quyền và người dân thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ khu bảo tồn; khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả giá trị của khu bảo tồn nhằm phát triển du lịch của địa phương.

Tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục chủ động phối hợp với tỉnh Bắc Kạn và các bộ, ngành trung ương sớm hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận khu di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang là di sản thế giới theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối du lịch, bảo tồn, phục hồi các làng nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm du lịch độ đáo, riêng có của Na Hang, để nơi đây thực sự là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Ông Vân Đình Thảo, Bí thư Huyện ủy Na Hang đại diện cho hai huyện Na Hang và Lâm Bình cam kết thực hiện tốt công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang, Lâm Bình. Huyện Na Hang, Lâm Bình sẽ làm hết sức mình để biến Khu bảo tồn trở thành trung tâm du lịch của miền Bắc trong tương lai không xa.

Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao như: Biểu diễn môn Dù lượn; Thi thêu khăn của người Dao Tiền, thi hái chè, thu hoạch lúa; Lễ hội giã cốm – Hội chợ quê; Trưng bày các gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm du lịch của huyện Na Hang, huyện Na Hang; Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia liên hoan; đua xe đạp địa hình thu hút đông đảo nhân dân, du khách thập phương đến xem và cổ vũ.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Biểu diễn dù lượn
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Tạ Thành – Hà Đương

Theo ĐSTD

Từ khóa: