Sự kiện hot
6 tháng trước

Về Lâm Đồng thăm nhân vật truyền cảm hứng Wechoice Award năm 2018 - Người hùng của các em nhỏ vùng cao

“Một lần vô tình bén duyên với mảnh đất Lâm Đồng, yêu quý con người hồn hậu và mảnh đất xinh đẹp này tôi đã ở lại nơi đây để tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình...”. Anh chính là KTS Phạm Đình Quý, người đã được vinh danh nhân vật truyền cảm hứng Wechoice Award năm 2018 - người hùng của các em nhỏ vùng cao, người đã xây dựng hàng trăm ngôi trường ở những mảnh đất nghèo trên khắp mọi miền tổ quốc.

Danh xưng nhân vật truyền cảm hứng của KTS Phạm Đình Quý bắt nguồn từ WeChoice Awards - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Mặt trời ẩn trong tim.

Đó là những người có xuất phát điểm như bất kỳ ai, đến từ bất cứ nơi nào trong xã hội nhưng họ mang trong mình trái tim như mặt trời, âm thầm lan tỏa hơi ấm của mình, truyền cảm hứng và lòng tin giúp chúng ta mỉm cười giữa những mịt mù cuộc sống.

Với KTS Phạm Đình Quý, sau khi được vinh danh Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do khán giả bình chọn và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2018 lựa chọn, anh Quý cho biết: "Giải thưởng của một năm 2018 nhưng là chặng đường 5 năm đầy gian khó để xây 100 ngôi trường mà tôi và đồng nghiệp đã trải qua. 5 năm với bao kỷ niệm với những miền quê, với những thầy cô và những bạn bè. Gian khổ đấy, vất vả đấy nhưng hạnh phúc thì thật không ai bằng".

KTS Phạm Đình Quý trong đêm Gala WeChoice Awards 2018.

KTS Phạm Đình Quý trong đêm Gala WeChoice Awards 2018.

Viết về anh và những việc thiện nguyện anh đã và đang làm đã có hàng trăm bài báo và các đài truyền hình... Từ dự án xây trường cho các em nhỏ vùng cao, cứu trợ bà con vùng lũ đến dự án đưa rau sạch từ vựa rau Đúc Trọng - Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh cứu trợ người dân trong mùa đại dịch (một mình anh và các cộng sự đã đưa hơn 500 tấn rau sạch, bằng ¼ số rau cứu trợ của tỉnh Lâm Đồng gửi về TP Hồ Chí Minh)

Chúng tôi gặp anh tại mảnh đất Lâm Đồng khi anh đang bắt đầu ấp ủ một dự án thiện nguyện khác. Anh chia sẻ: Ngoài công việc anh vẫn làm từ thiện, qua các phương tiện truyền thông như báo đài, Facebook anh được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ và kết nối. Hiện nay, vấn đề toàn thế giới đang quan tâm đó chính là môi trường, con người đang đi quá xa và họ cần phải quay về với thiên nhiên. Đó là điều cần thiết nhất, con người cần có nơi sống hạnh phúc nhất đó là cần có môi trường trong sạch. Trồng cây, lấy lại không khí trong lành cho con người và vạn vật, dành tặng những mầm xanh cho mẹ thiên nhiên là điều anh đang trăn trở.

Đất Tây Nguyên bạt ngàn với đất đỏ bazan màu mỡ, người dân chỉ có thói quen trồng cà phê và cây ngắn ngày khác như rau, củ quả... anh mong muốn cùng các bạn trẻ trồng cây, gây rừng giúp người dân nơi đây xóa đói, giảm nghèo để cuộc sống của người dân ngày càng ổn định và bền vững.

Về Lâm Đồng thăm nhân vật truyền cảm hứng Wechoice Award năm 2018 - Người hùng của các em nhỏ vùng cao - Ảnh 1

Về Lâm Đồng thăm nhân vật truyền cảm hứng Wechoice Award năm 2018 - Người hùng của các em nhỏ vùng cao - Ảnh 2

KTS Phạm Đình Quý tại Lâm Đồng

KTS Phạm Đình Quý tại Lâm Đồng

Anh Quý phân tích, tỉnh Lâm Đồng là nơi phù hợp để trồng các loại cây giống, khi những cây đó lớn lên sẽ đưa về phủ xanh các đường phố, các khu đô thị. Nếu trồng những cây thân gỗ cho hoa và bóng mát đó trên một vạt rừng, sau 5 năm cứ cách một cây đánh đi một cây  để bán về các vùng đô thị, thì từ một vùng đồi núi trọc có một nửa số cây được để lại thì đồi trọc đó vẫn được phủ xanh và tặng cho mẹ trái đất bao nhiêu là oxy và Tây Nguyên sẽ xanh bạt ngàn. Mong muốn của anh Quý là được trồng cây, gây rừng giúp được người dân có nguồn thu, làm đẹp cho đời.

Đúng lúc anh đang trăn trở và đau đáu vì điều đó, có 1 Doanh nghiệp Vua Cây Xanh, họ đã từng có nhiều năm làm về môi trường tại Đức và giờ đang sở hữu 126 bộ gen loại cây bóng mát, họ đã từng có 10 năm nghiên cứu và trồng thử nghiệm ở nhiều vùng miền trong cả nước, họ nhận thấy môi trường Tây Nguyên rất phù hợp để gây dựng những trại giống và vườn ươm cho các giống cây nhập khẩu như: Hoa anh đào Nhật, Phượng Brazin, phong linh trắng, cầu vồng, lim lửa, lửa thần…

Nếu thực hiện được dự án này, các công ty môi trường đô thị, các công ty cây xanh sẽ không phải nhập cây từ Trung Quốc, điều đó đã tiết kiệm được một nguồn kinh phí không nhỏ cho đất nước. Bà con nhân dân, những người có đất rừng bỏ hoang sẽ có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, chung tay cùng Chính phủ cho chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc, xây dựng vùng tín chỉ cacbon. Đó chính là giá trị bền vững đối với người trồng cây, điều mà chưa từng có trước đây.

Anh Quý bộc bạch, ngày tôi mới vào đây quả đồi này đang là đồi núi trọc, tôi đã trồng rất nhiều cây ăn quả, trong đó có 3ha chuối, 1ha chanh leo nhưng sau 4 năm thì toàn hòa với lỗ. Rồi gần đây có 1 người vô tình vào vườn nhà tôi hỏi mua những cây phượng vĩ mà tôi trồng xung quanh vườn làm hàng rào, họ trả tôi 1,2tr/cây với 400 cây tôi có luôn gần 500tr đồng.

Quá bất ngờ với số tiền đó và tôi đã tò mò tìm hiểu về thị trường cây bóng mát thì được biết không chỉ Việt Nam mà các nước cũng đang đặt mục tiêu lớn cho vấn đề cây xanh. Riêng Việt Nam đã chú trọng việc trồng cây gây rừng trong 20 năm qua và gần đây nhất là chương trình trồng 1 tỷ cây xanh.  

Tuy nhiên, tại các vùng đồng bằng do tỷ lệ đô thị hóa cao, nhu cầu về cây bóng mát, cây trang trí đường phố rất lớn, cung không đủ cầu và hiện tại Việt Nam vẫn phải nhập số lượng lớn cây từ thị trường Trung Quốc. 

Trồng cây công trình trên đất Tây Nguyên là cách làm hay mà tôi cực kỳ tâm đắc bởi nó mang lại hai lợi ích, vừa phủ xanh những nơi đất trống đồi núi trọc, vừa mang lại nguồn thu cho bà con từ việc bán tỉa cây cho các khu đô thị, giải được bài toán kế sinh nhai mà lâu nay chưa tìm ra cho đồng bào miền núi. Tôi còn tưởng tượng ra một Tây Nguyên trong tầm 10 đến 15 năm nữa, Tây Nguyên không chỉ xanh mà còn rực rỡ các màu hoa.

Chia tay anh Quý ra về mà hình ảnh về một Tây Nguyên xanh cứ hiện ra trong đầu tôi. Tôi tin là anh sẽ làm được, bởi ở anh sẵn có một tình yêu bao la, một ý chí mãnh liệt luôn hướng tới cộng đồng và xã hội. Mong cho dự án của anh thành công, có nhiều công ty, tập đoàn quan tâm cùng thực hiện để Tây Nguyên xanh mãi một màu xanh, cuộc sống của người dân Tây Nguyên mở ra 1 trang mới.

Cảm ơn KTS Phạm Đình Quý - Nhân vật truyền cảm hứng do khán giả bình chọn và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2018 lựa chọn đã truyền cho tôi cảm hứng để viết bài viết này.

Hiền Nguyễn
Theo KTĐU

Từ khóa: