Sự kiện hot
9 tháng trước

Xã Tây Phong (Hòa Bình): Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Nhiều năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Tây Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) đã khẳng định vai trò lãnh đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đời sống được ổn định về mọi mặt đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần làm cho diện mạo của xã thêm khởi sắc.

Xã Tây Phong (Hòa Bình): Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm - Ảnh 1

rụ sở các cơ quan cấp xã Tây Phong khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Trụ sở các cơ quan cấp xã Tây Phong khang trang sạch đẹp. Ảnh: Phi Long.

Tây Phong là một xã miền núi của tỉnh Hòa Bình, nằm ở phía Tây Nam của huyện Cao Phong, có trục đường Quốc lộ 6 chạy qua cách trung tâm huyện 6 km. Phía Đông giáp xã Dũng Phong và xã Tân Phong, phía Nam giáp với xã Nam Phong và xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, phía Tây giáp xã Trung Hòa, huyện Tân Lạc, phía Bắc giáp thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong và xã Bình Thanh.

Với địa hình tương đối bằng phẳng, đồi núi thấp phù hợp với điều kiện sản xuất đất nông nghiệp, tổng diện tích tự nhiên là 2.179,76 ha, trong đó đất nông nghiệp 605 ha, chiếm 27,75 diện tích, diện tích đất chuyên dùng là 14,55 ha chiếm 0,7% diện tích, đất ở nông thôn là 159,83 ha chiếm 7,3% diện tích, còn lại 363,54 ha chiếm 36,8% diện tích là đồi núi, suối, đá.

ng Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong, huyện Cao Phong trao đổi với phóng viên về việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Ảnh: Phi Long.

Ông Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong, huyện Cao Phong trao đổi với phóng viên về việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Ảnh: Phi Long.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Bền - Chủ tịch UBND xã Tây Phong (huyện Cao Phong) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của HĐND, UBND xã Tây Phong đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tập trung quản lý, điều hành thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tốt. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Sản xuất nông nghiệp có nhiều cố gắng. Công tác chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, các công trình dự án được triển khai theo kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc.

Cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong 6 tháng đầu năm tại xã Tây Phong về lĩnh vực trồng trọt chỉ đạo các thôn xóm tập trung thu hoạch sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cam và mía, chăm sóc tốt hoa màu vụ đông xuân, tăng cường và triển khai đồng bộ sản xuất vụ chiêm xuân theo đúng khung thời vụ. Làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Chủ động điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngay từ đầu năm UBND xã đã tập trung chỉ đạo các thôn, xóm và cán bộ chuyên môn của UBND theo từng chức năng nhiệm vụ xuống từng cơ sở thôn, xóm động viên nhân dân khắc phục khó khăn, gieo trồng hết diện tích đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, diện tích cấy vụ chiêm xuân là 50 ha, hiện đã cấy xong; diện tích cây mía 170 ha, trong đó mía trắng 100 ha, lưu vụ là 60 ha, trồng mới 40 ha...rau màu các loại là 22,9 ha; diện tích cây có múi 177 ha, trong đó diện tích cây cam là 143 ha; cây bưởi là 25,5 ha; cây chanh là 8,9 ha. Diện tích săn là 17,1 ha; diện tích ngô là 125,05; khoai sọ 16 ha. Thường xuyên thăm đồng theo dõi cây trồng và tuyên truyền nhân dân phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ chiêm xuân, cây ăn quả, cây ngô và tiêu thụ sản phẩm đến kỳ thu hoạch.

Ông Bùi Văn Thành, Trưởng xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong trao đổi với phóng viên cây mía là cây trồng chủ lực của bà con nông dân tại xóm Bảm, xã Tây Phong. Ảnh: Phi Long.

Ông Bùi Văn Thành, Trưởng xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong trao đổi với phóng viên cây mía là cây trồng chủ lực của bà con nông dân tại xóm Bảm, xã Tây Phong. Ảnh: Phi Long.

Về chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã Tây Phong phát triển tương đối ổn định, hình thức chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình nhỏ, lẻ, chưa có trang trại lớn. Công tác chăn nuôi được duy trì làm tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống đối rét cho đàn gia súc, tổng đàn trâu, bò của xã là 405 con, đàn lợn 896 con, đàn gia cầm khoảng 12.210 con, đàn dê 300 con; đàn chó 617 con, đàn hươu sao 20 con; đàn ong 46 đàn; vật nuôi khác khoảng 3.469 con. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được thực hiện thường xuyên, không để các loại bệnh bùng phát. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan. Triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc trên địa bàn được 9.000 m2. Xây dựng kế hoạch triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật; kế hoạch phòng chống dịch bệnh, gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn xã. Triểm khai tiêm phòng cho đàn gia súc vụ xuân hè năm 2023 được 67/96 con trâu, đạt 69,8% và 158/183 con chó đạt 86,3%.

Bên cạnh đó, về công tác bảo vệ rừng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm minh Luật bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng từ cơ sở, chủ động các biện pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa khô hanh. UBND xã, cán bộ kiểm lâm chủ động phối hợp với tổ tuần tra bảo vệ rừng kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp phá rừng làm nương, chặt phá cây tươi làm củi. Ở các thôn, xóm thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ rừng bằng cách lồng ghép thông qua các buổi họp thôn.

Xóm Bảm đạt danh hiệu làng văn hóa, quốc phòng và an ninh. Ảnh: Phi Long.

Xóm Bảm đạt danh hiệu làng văn hóa, quốc phòng và an ninh. Ảnh: Phi Long.

Đường giao thông xóm Chao Khạ, xã Tây Phong (Cao Phong) được cứng hóa theo chương trình xây dựng nông thôn mới, giúp người dân thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa. Ảnh: Phi Long.

Đường giao thông trên địa bàn xã Tây Phong (Cao Phong) được cứng hóa theo chương trình xây dựng Nông thôn mới, giúp người dân thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa. Ảnh: Phi Long.

Về công tác giao thông phát động nhân dân làm giao thông tu sửa, phát quang hai bên lề đường, khơi thông cống rãnh đường liên thôn liên xã, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Thủy lợi phát động toàn dân làm thủy lợi đào đắp, nạo vét các tuyến mương hiện có trên địa bàn xã; triển khai phương án phòng chống lũ bão và kế hoạch phòng chống lũ bão, tuyên truyền nhân dân bảo vệ các công trình thủy lợi. Phân công tổ hợp tác dùng nước thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương chủ động điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm phục vụ cho công tác sản xuất vụ chiêm xuân.

Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch NTM năm 2022. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu của tỉnh Hòa Bình theo lộ trình. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào chương trình xây dựng NTM đến với nhân dân, lồng ghép nội dung về xây dựng NTM, vận động toàn dân tham gia phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới” đô thị văn minh.

Về dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực tạo công ăn việc làm cho người lao động trong địa phương như các cơ sở sản xuất gạch xây dựng, dịch vụ kinh doanh sản xuất cơ sở nhỏ, đại lý xăng dầu và doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ dân mở rộng các lĩnh vực ngành nghề, như thợ nề, thợ mộc phục vụ tại chỗ, toàn xã có trên 35 đầu xe ô tô các loại phục vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh từng bước đó có thu nhập cao tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định.

rên địa bàn xã Tây Phong hiện nay có khoảng 300 ha diện tích trồng cây mía tím mang lại kinh tế cao cho bà con nông dân. Ả.nh: Phi Long

Trên địa bàn xã Tây Phong hiện nay có khoảng 300 ha diện tích trồng cây mía tím mang lại kinh tế cao cho bà con nông dân. Ảnh: Phi Long.

Đặc biệt, công tác giáo dục tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động “Hai không” và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Phát triển quy mô trường, lớp học và huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp. Chỉ đạo các trường trên địa bàn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và của cấp trên, không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn. Tổng kết năm học 2022 - 2023. Thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành giáo dục và đào tạo phát động, triển khai công tác dạy và học theo đúng kế hoạch, quy định của ngành. Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục - xây dựng xã hội - xã hội hóa giáo dục - xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Giao thông ở bản Dao xóm Khạ, xã Tây Phong được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân.

Giao thông ở bản Dao xóm Khạ, xã Tây Phong được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân.

Về công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trong quý trên địa bàn được giữ vững và ổn định, không có “Điểm nóng”, không xẩy ra đột xuất, bất ngờ xẩy ra. Công an xã thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tuần tra đảm bảo an ninh trật tự về ban đêm trên địa bàn. Hoạt động của cơ quan chính quyền và các tổ chức đoàn thể được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Tổ chức thành công hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023....Cùng với đó, một số lĩnh vực công tác khác trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Tây Phong đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp đó, về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn xã Tây Phong được để ra với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2023 do HĐND xã và UBND huyện Cao Phong giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì với mới 11%; duy trì cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 60%; xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 25%; dịch vụ 15%; diện tích gieo trồng đạt trên 600 ha. Duy trì chăm sóc tốt diện tích cây có múi hiện có; sản lượng lương thực quy hoạch đạt trên 1000 tấn; chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng 5% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn trên 4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 49, 5 triệu đồng/ người/ năm. Duy trì các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; phấn đấu xây dựng NTM kiểu mẫu theo từng giai đoạn. Thực hiện tốc công tác cải cách hành chính trên địa bàn; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn..../.

PHI LONG - MINH ĐÔNG/ VP TÂY BẮC

Theo KTĐU

Từ khóa: