Sự kiện hot
3 năm trước

Xu hướng sống tại các đô thị vên đô "lên ngôi"

Những năm gần đây, trong bối cảnh chất lượng không khí tại các thành phố lớn ngày càng ô nhiễm, người dân có xu hướng lựa chọn các khu đô thị ven đô làm nơi an cư lạc nghiệp. Khu vực này vừa không quá xa thành phố lại có không gian xanh và hệ thống tiện ích đa dạng.

Xu hướng dịch chuyển để tìm không gian trong lành của cư dân đô thị

Đô thị hoá nhanh khiến Hà Nội trở thành một trong những khu vực bị cảnh báo về ô nhiễm không khí. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam là 57%, gia tăng đáng kể so với 2018 là 36%, điều này sẽ kéo theo thách thức về giải pháp kết nối về nhà ở, giao thông, hệ thống cung cấp năng lượng và nước sạch, khan hiếm về vật liệu xây dựng và hơn hết là chất lượng không khí.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội đang ở mức báo động, ngoài việc nghĩ về những biện pháp “sống chung với ô nhiễm”, nhu cầu dịch chuyển ra các vùng lân cận hoặc vùng ven đô trung tâm thành phố cũng trở thành xu hướng của cộng đồng cư dân.

Theo các chuyên gia bất động sản, nhu cầu “dịch chuyển” từ nội đô sang ven đô bắt đầu nhen nhóm từ năm 2017 - 2018 và thực sự bùng nổ sau dịch COVID-19. Người mua nhà giờ đây mong muốn có không gian sống tốt cho sức khoẻ với kiến trúc xanh hơn, an toàn hơn, không quá đông đúc, không quá cao tầng, xây dựng mật độ thấp để giãn cách.

Sự chuyển dịch này có được một phần là từ sự cải thiện cơ sở hạ tầng với hệ thống đường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực ven Hà Nội. Các cư dân vừa có thể được tận hưởng một không gian sống yên bình, xanh mát, được hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày nhưng vẫn dễ dàng kết nối với nhịp sống không ngừng nghỉ của vùng trung tâm Hà Nội sôi động.  Vì thế không khó nhận ra xu hướng sống theo phong cách Mỹ: ở ven đô, làm việc tại nội đô đã đang ngày càng phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt các khu vực phía Đông Hà Nội như: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì (Hà Nội) và Văn Giang (Hưng Yên).

Chia sẻ về xu hướng sống này, một Chuyên gia BĐS cho biết: “Các huyện ngoại thành Hà Nội như: Gia Lâm, Đông Anh hay Thanh Trì đều không quá xa so với khu vực trung tâm thành phố. Vì vậy, các huyện này được nhiều người lựa chọn hơn. Đặc biệt như Đông Anh, chỉ cần qua cây cầu là sang tới phố cổ, một nơi ở có thể đáp ứng cho cuộc sống trong lành, đồng thời cũng là vị trí rất thuận lợi cho việc đi lại”.

Nắm bắt xu thế đó, các ông lớn BĐS cũng đã đầu tư vào các khu vực phía Đông Hà Nội và các vùng lân cận, trong đó điển hình là Eurowindow Holding với khu đô thị bên sông Eurowindow River Park.

Eurowindow River Park – Vị thế ven sông – tầm nhìn giá trị

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất khu vực Đông Anh với tầm nhìn ra ngã ba sông Hồng và sông Đuống, Eurowindow River Park được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông đang ngày càng được đầu tư nâng cấp và một bầu không khí vô cùng trong lành và thoáng đãng – một ưu thế khó có thể tìm thấy ở các dự án trong nội đô đông đúc, chật chội.

Eurowindow River Park được thiết kế tối ưu địa thế ven sông, các căn hộ tại đây đều được thiết kế thông minh với tầm nhìn đẹp ra công viên xanh mát và sông Hồng lộng gió.

Không chỉ sở hữu một không gian sống xanh, cư dân tại Eurowindow River Park còn được tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại như: siêu thị, phòng sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa trên cao, bể bơi 4 mùa, khu vui chơi trẻ em, khu mua sắm Shophouse… khu phố đi bộ cùng trung tâm thương mại mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực sầm uất.
Cộng hưởng nhiều yếu tố nổi bật, Eurowindow River Park thực sự là tổ ấm đáng mơ ước, lựa chọn an cư hoàn hảo cho các cư dân mong muốn tận hưởng không gian sống trong lành, thoáng đãng nhưng đầy đủ tiện ích.

Ngô Ly
Theo KTDU

Từ khóa: