Sự kiện hot
4 tháng trước

Xuất khẩu rau quả Việt Nam năm 2023: Vượt mốc 5,6 tỷ USD, sầu riêng chiếm 40%

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 có thể đạt 5,6 tỷ USD, vượt 40% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2023 khép lại với nhiều thành tựu quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam, trong đó xuất khẩu nông sản là một trong những điểm sáng nổi bật.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2023 ước đạt 54 tỷ USD, đạt 100,3% kế hoạch năm và tăng 13,9% so với năm 2022. Trong đó, rau quả đạt 5,6 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2022.

Đáng chú ý, sầu riêng chiếm đến khoảng 40% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng rau quả. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay và được xem là hiện tượng mới của trái cây xuất khẩu.

Cách đây ít năm, giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam còn ở mức thấp hơn nhiều so với thanh long. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sầu riêng đã có sự bứt phá ngoạn mục. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam chỉ đạt 116 triệu USD, đến năm 2022 đã đạt gần 421 triệu USD và năm 2023 đã chạm đến mốc tỷ USD.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của sầu riêng xuất khẩu có thể được lý giải bởi nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là Việt Nam đã chú trọng vào chất lượng và xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Từ khi Việt Nam ký nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc vào tháng 7-2022, giá trị xuất khẩu sầu riêng không ngừng tăng vọt. Điều này đã mang lại lợi ích không nhỏ cho người nông dân, giúp họ nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Ngoài sầu riêng, các mặt hàng rau quả khác của Việt Nam cũng có sự tăng trưởng tích cực trong năm 2023. Thanh long, xoài, mít, dưa hấu, dừa, chanh leo,... đều có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thanh long đạt 2,4 tỷ USD, tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu xoài đạt 1,4 tỷ USD, tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu mít đạt 1,2 tỷ USD, tăng 15%; kim ngạch xuất khẩu dưa hấu đạt 600 triệu USD, tăng 20%; kim ngạch xuất khẩu dừa đạt 400 triệu USD, tăng 25%; kim ngạch xuất khẩu chanh leo đạt 250 triệu USD, tăng 20%.

Nhìn chung, bức tranh xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong năm 2023 là khá khả quan. Với những lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn nhân lực dồi dào, ngành nông nghiệp Việt Nam có tiềm năng rất lớn để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nhìn về tương lai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, ngoại giao nông nghiệp sẽ là một trong những hướng đi quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ: "Ngoại giao nông nghiệp là ngoại giao gắn với thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh lương thực - thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng. Đây là hướng tiếp cận mới, đa ngành, đa lĩnh vực, tương ứng với xu thế phát triển".

Với những bước đi mới nhiều triển vọng, hy vọng ngành nông nghiệp nói chung, xuất khẩu nông sản nói riêng của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bảo An

Theo KTDU

Từ khóa: