Sự kiện hot
2 năm trước

Yên Bái: Lan tỏa hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Trạm Tấu

Ngày 12/3, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một số ban, ngành trong tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La đã cùng tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Trần Huy Tuấn tham gia trồng khoai sọ nương với bà con chòm Cu Vai - Ảnh: UBND tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân” cùng đồng bào Mông chòm Cu Vai, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Trần Huy Tuấn đã bày tỏ vui mừng phấn khởi khi được cùng lao động với bà con; coi đây là dịp rất quý để được gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mong muốn bà con chòm Cu Vai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo cho con em được đến lớp, đến trường; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần xây dựng bản làng, quê hương ngày càng phát triển về mọi mặt. 

Tham gia "Ngày cuối tuần cùng dân” lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Trần Huy Tuấn đã cùng một số lãnh đạo tỉnh, cũng như huyện Trạm Tấu tham gia bó vỉa hè nhà cho một số hộ dân, trồng cây xanh tại khu vực Nhà văn hóa cộng đồng, trồng khoai sọ nương và làm đường giao thông nông thôn.

Ông Trần Huy Tuấn cùng một số lãnh đạo tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu tham gia bó vỉa hè nhà cho một số hộ dân ở chòm Cu Vai - Ảnh: UBND tỉnh Yên Bái.

Thật cảm động khi chứng kiến cảnh lãnh đạo tỉnh Yên Bái, quần xắn cao, tay cầm cuốc lao động cùng dân... Những việc làm đó có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã đưa cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức Nhà nước đến gần dân hơn, củng cố thêm lòng tin yêu của người dân đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Nhân dịp này, cá nhân ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tặng 32 hộ dân ở chòm Cu Vai, mỗi hộ 1 triệu đồng; ông Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng quà cho cô giáo và các em học sinh tại điểm trường Cu Vai; Hội Nông dân 3 tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La tặng bà con Cu Vai 100 triệu đồng để sửa sang nhà cửa; Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình) hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà cho hộ ông Hờ A Gư, là hộ nghèo ở chòm Cu Vai. 

Lãnh đạo Hội Nông dân 3 tỉnh (Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La) tặng bà con nhân dân chòm Cu Vai 100 triệu đồng để sửa sang nhà cửa.

Lãnh đạo Hội Nông dân 3 tỉnh (Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La) tặng bà con nhân dân chòm Cu Vai 100 triệu đồng để sửa sang nhà cửa - Ảnh: UBND tỉnh Yên Bái.

Có thể thấy, mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" ở Yên Bái được triển khai với nội dung công việc phong phú, đa dạng, thiết thực trên nhiều lĩnh vực khác nhau và đạt kết quả tích cực. Điển hình phải kể tới các huyện vùng cao như: Mù Cang Chải, Trạm Tấu đã khai hoang giúp dân hàng trăm ha ruộng bậc thang, từng bước giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất lương thực cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Việc khai hoang ruộng bậc thang còn tạo cảnh quan để phát triển du lịch ở các huyện vùng cao này.

Các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình… cũng đã vận động nhân dân hiến hàng chục ha đất để làm đường giao thông nông thôn, trong đó Lục Yên huy động nhân dân hiến đất để quy hoạch đường liên xã có nền đường rộng tới 7,5 mét. Việc làm này không chỉ phục vụ người dân hôm nay mà cả con cháu mai sau.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ, giúp đỡ địa phương và nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các mô hình, công trình, phần việc "Ngày cuối tuần cùng dân" do các cơ quan, đơn vị thực hiện đã mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đời sống người dân không ngừng được cải thiện cả vật chất và tinh thần, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 5,03%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo của hai huyện 30a (Mù Cang Chải và Trạm Tấu) giảm bình quân 8,32%/năm.

Việc triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm thay đổi cơ bản ý thức thực hiện và chấp hành pháp luật của nhân dân; tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết; tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền cơ sở; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên người dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại cơ sở.

Tạ Thành

Theo KTĐU

Từ khóa: