Sự kiện hot
2 năm trước

Yên Bái: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thời gian qua, tuổi trẻ Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng.

Tuổi trẻ Công an tỉnh xây dựng

Tuổi trẻ Công an tỉnh xây dựng "Bể rác nội đồng”góp phần tạo cảnh quan nông thôn mới xanh - sạch - đẹp tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên - Ảnh: Báo Yên Bái.

Mới đây, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Không gian văn hóa trà Suối Giàng tổ chức các hoạt động Tuổi trẻ chung tay xây dựng môi trường hạnh phúc với chủ đề “Ngôi làng hạnh phúc - thiếu nhi yêu thương”.

Theo đó, chuỗi các hoạt động được tổ chức xen kẽ, liên tục như: Diễn đàn Thiếu nhi yêu thương - Lớp học sẻ chia giúp thiếu nhi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phát hiện vấn đề liên quan đến quyền trẻ em; thực hành kỹ năng tham gia, đánh giá các vấn đề xã hội; kỹ năng thu thập thông tin và các tiến trình tổ chức, điều hành cuộc họp do trẻ em làm chủ; tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em…; vẽ tranh theo chủ đề hạnh phúc của trẻ em và từng nhóm phát biểu về ý nghĩa bức tranh, từ đó nêu các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của trẻ em. Các ý kiến của Hội đồng trẻ em tại cuộc họp sẽ được tổng hợp gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Diễn đàn Thiếu nhi yêu thương - Lớp học sẻ chia thu hút đông đảo các em tham gia - Ảnh: Báo Yên Bái.

Diễn đàn Thiếu nhi yêu thương - Lớp học sẻ chia thu hút đông đảo các em tham gia - Ảnh: Báo Yên Bái.

Bên cạnh đó, các hoạt động trưng bày ảnh nghệ thuật giới thiệu về "Đời sống bình dị vùng cao” gắn với các chủ đề hạnh phúc thường ngày của người dân: ẩm thực, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, lịch sử, sinh hoạt đời thường, du lịch khám phá, làng nghề truyền thống, lễ hội; tổ chức khám mắt miễn phí cho trẻ em, người dân xã Suối Giàng; tặng sách "Văn hóa người Mông”; liên hoan nghệ thuật truyền thống; tổ chức thi giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo…cũng thu hút, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đoàn viên thanh niên, thiếu nhi và bà con nhân dân xã Suối Giàng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cho các gia đình hạnh phúc tiêu biểu xã Suối Giàng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tặng quà cho các gia đình hạnh phúc tiêu biểu xã Suối Giàng - Ảnh: Báo Yên Bái.

Đây là hoạt động thiết thực của Tỉnh đoàn Yên Bái nhằm hướng tới xây dựng Mô hình "Bản làng hạnh phúc”, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội về môi trường hạnh phúc và ý thức trách nhiệm xây dựng hạnh phúc. Thông qua các hoạt động, tạo cơ hội cho thanh thiếu nhi vui chơi, thể hiện ý kiến của mình về hạnh phúc, tạo không khí vui tươi, thân thiện.

Cùng với đó, thời gian qua, tuổi trẻ Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng.

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022 và hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, thời gian qua, tuổi trẻ Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua, công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng - Ảnh: Báo Yên Bái.

Tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ dỡ nhà, vận chuyển vật liệu, đào móng làm nhà mới cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. - Ảnh: Báo Yên Bái.

Ánh Tuyết

Theo KTĐU

Từ khóa: