Sự kiện hot
3 năm trước

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chiều 13-4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; các Thứ trưởng và cán bộ chủ chốt Bộ Tài chính.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và thành phố Hà Nội dự hội nghị.

Trước đó, theo Quyết định số 35-QĐNS/TƯ ngày 31-3-2021 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 3-4, lễ công bố quyết định đã được tổ chức tại Thành ủy Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 8-4-2021, tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành phê chuẩn đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các đồng chí tiếp tục đạt nhiều thành tích trên cương vị công tác mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc với các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc với các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Chia sẻ quá trình công tác, đặc biệt là 7 năm 318 ngày công tác tại Bộ Tài chính qua 2 nhiệm kỳ, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là khoảng thời gian để lại những dấu ấn sâu sắc đối với đồng chí bởi sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và truyền thống của ngành. Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, khối lượng công việc lớn; bối cảnh nhận nhiệm vụ tình hình tài chính quốc gia rất khó khăn; số lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực thuộc lớn làm việc trải dài khắp cả nước... Tuy nhiên, được sự giúp sức của tập thể cán bộ Bộ Tài chính với truyền thống đoàn kết nhất trí cao, đồng chí đã bắt nhịp nhanh với công việc, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm đổi mới thể chế, ứng dụng công nghệ thông tin, đóng góp hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài chính, góp phần bảo đảm ổn định và phát triển nền tài chính quốc gia, khơi thông nguồn lực xã hội...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ cán bộ ngành Tài chính đã xây dựng nên truyền thống quý báu 75 năm qua, cảm ơn toàn thể cán bộ trong ngành đã luôn đồng hành cùng lãnh đạo bộ, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác, đóng góp vào thành tích chung của ngành những năm qua. Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được của ngành Tài chính, giành những kết quả cao hơn, huy động và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia một cách hiệu quả.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất để cùng với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị.

Trân trọng cảm ơn tình cảm và những lời chúc mừng của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, bản thân nhận thức sâu sắc sự tín nhiệm của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, vì ngành Tài chính có vị trí, vai trò rất quan trọng, thúc đẩy các lĩnh vực trong xã hội, trực tiếp tham gia phát triển thị trường tiền tệ, bảo hiểm, chứng khoán, thu hút đầu tư, thu - chi ngân sách, tiết kiệm chống lãng phí, giá cả... Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính hứa sẽ cùng với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo bộ nỗ lực hết sức mình, phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí cao, cùng tập thể ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn tái cơ cấu nền tài chính quốc gia

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng được phân công giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 5-2013. Khi đó, tình hình đất nước chịu tác động rất lớn của khủng hoảng kinh tế thế giới; tăng trưởng kinh tế cả nước chỉ đạt 5,2%; thu ngân sách đạt trên 21% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), là năm bội chi ngân sách ở mức 6,77% (cao hơn nhiều so với mức an toàn 5%); nợ công đạt đỉnh 63,8%.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn ngành tập trung tái cơ cấu nền tài chính quốc gia để bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, trong 8 năm qua, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, ngành Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua 12 luật, 180 nghị định, phủ kín toàn bộ thể chế pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, 8 năm qua, ngành Tài chính luôn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế chỉ 2,9% nhưng nợ công giảm chỉ còn 54%, bội chi chỉ còn 3,5% GDP. Tổng vượt dự toán ngân sách trong 5 năm qua là 680 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ động viên đạt 25,4%, nhờ đó, 63 tỉnh, thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cũng đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; qua 5 năm phấn đấu đánh giá thủ tục thuế và hải quan từ mức chỉ số rất thấp (thuế xếp thứ 128, hải quan xếp thứ 109) nâng lên mức tích cực với vị trí 62/189 quốc gia... Năm 2013, công chức, viên chức ngành Tài chính là 76.800 người thì đến ngày 31-12-2020 chỉ còn 66.681 người, giảm hơn 10 nghìn người, vượt yêu cầu của Trung ương. Ngành Tài chính cũng đã sắp xếp lại, tinh giản 3.700 đầu mối; hiệu quả công tác được nâng lên.

Trong quý I-2021, thu ngân sách nhà nước trên cả nước đã đạt 30,8% dự toán, trong đó có 28 địa phương đạt và vượt, các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều đạt khá. Tổng ngân sách nhà nước các cấp hiện tại có từ 580-590 nghìn tỷ đồng. 

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Theo Hànộimới

Từ khóa: