Sự kiện hot
4 năm trước

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục dư thừa?

Theo BVSC, việc các ca lây nhiễm COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng gần đây có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh doanh, khiến nhu cầu vốn trong thời gian tới giảm, qua đó thanh khoản hệ thống nhiều khả năng tiếp tục dư thừa.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục dư thừa? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần 20/7 – 24/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không thực hiện hoạt động bơm hay hút ròng nào mới trên thị trường mở mà chỉ có một lượng tín phiếu 6 tỉ đồng đáo hạn.

BVSC cho rằng với thanh khoản hệ thống dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp bơm hay hút ròng vốn qua thị trưởng mở trong một vài tuần tới.

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng các kì hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,01 điểm%, 0,02 điểm% và 0,16 điểm %, đưa lãi suất các kì hạn này tăng lên mức 0,15%/năm, 0,2% và 0,43%/năm.  

Theo BVSC, lãi suất liên ngân hàng bật tăng khi NHNN dừng việc bơm ròng trong nhiều tuần gần đây. Tuy nhiên, việc các ca lây nhiễm COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng gần đây có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh doanh, khiến nhu cầu vốn trong thời gian tới giảm, qua đó thanh khoản hệ thống nhiều khả năng tiếp tục dư thừa.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục dư thừa? - Ảnh 2.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá USD trung tâm trong tuần qua giảm 14 đồng, xuống mức 23.221 VND/USD. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại cũng giảm 3 đồng, xuống mức 23.172 VND/USD.

"Đồng USD liên tục yếu đi so với các đồng ngoại tệ mạnh khác trên thị trường thế giới đã góp phần khiến tỷ giá VND/USD trong nước giảm theo trong thời gian gần đây" BVSC nhận định.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thanh khoản hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục dư thừa? - Ảnh 3.

Chỉ số DXY đóng cửa tuần qua ở mức 94,44 điểm, giảm 1,57% so với tuần trước đó và giảm giá với tất cả các đồng ngoại tệ trong rổ tính Dollar Index. Theo BVSC, đồng USD giảm mạnh trong tuần qua xuống mức thấp nhất 2 năm do nhà đầu tư tiếp tục bi quan về triển vọng kinh tế và nghi ngờ khả năng hồi phục khi mở cửa lại nền kinh tế.

Thực tế nhiều bang tại Mỹ đã phải quay trở lại tình trạng đóng cửa vì dịch COVID-19 lan nhanh sau thực hiện mở cửa trở lại. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng tăng trở lại sau 2 tháng giảm khiến các nhà đầu tư bi quan về triển vọng hồi phục kinh tế và niềm tin người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng leo thang lên mức chưa từng có trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, công nghệ và chính trị. Đỉnh điểm là việc hai bên liên tiếp chỉ trích, trả đũa nhau trong việc đóng cửa các Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô.

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: