Sự kiện hot
3 năm trước

Dự án Ana Mandara ven vịnh Nha Trang sẽ bị thu hồi vào cuối năm 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới đây đã có quyết định về thời hạn cho thuê đất để kinh doanh Khu du lịch nghỉ mát Ana Mandara Nha Trang, nằm sát vịnh biển Nha Trang, trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa đến ngày 31/12/2021.

Chú thích ảnh

Khánh Hòa sẽ rà soát công trình, nhà hàng không đúng quy hoạch để thu hồi, trả lại không gian cho bờ biển Nha Trang.

Được biết, Khu resort Ana Mandara được xây dựng từ năm 1995. Năm 2010, Khánh Hòa đã có chủ trương thu lại trên 28.000 m2 diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và 10.000 m2 mặt nước biển của dự án Ana Mandara để trả lại mặt biển phục vụ cộng đồng. Để thực hiện việc di dời, tỉnh Khánh Hòa đã giao cho đơn vị này trên 29 ha đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm) để xây dựng Khu phức hợp Ana Mandara Cam Ranh. Khi xây dựng xong chủ đầu tư sẽ di dời vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Tuy nhiên sau nhiều lần được gia hạn, điều chỉnh thời gian thu hồi, dự án này vẫn chưa thể giao lại mặt bằng. Mới đây ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định điều chỉnh thời gian cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sovico Khánh Hòa, thuê toàn bộ hơn 28.000 m2 để kinh doanh Khu nghỉ mát Ana Mandara, thời hạn kể từ 1/1/2014 đến 31/12/2021.

Chú thích ảnh

Khu du lịch nghỉ mát Ana Mandara Nha Trang (Khánh Hòa) có diện tích trên 28.000 m2, chắn tầm nhìn ra biển sẽ bị thu hồi vào cuối năm 2021. 

Diện tích 10.000 m2 mặt nước biển cho đơn vị này thuê làm bãi tắm cho Khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thu hồi vào cuối tháng 2/2021 để làm bãi tắm công cộng phục vụ người dân và du khách, do khu vực này đã hết thời hạn cho thuê từ tháng 12/2020.

Dự kiến, vào quý 4/2021, Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Nha Trang sẽ được di dời vào khu dự án mới tại huyện Cam Lâm. Tuy nhiên, đến nay, công trình tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh vẫn chưa hoàn thành.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sau khi thu hồi, bãi biển này sẽ được quy hoạch, xây dựng công viên chuyên đề phục vụ cộng đồng. Tỉnh Khánh Hòa cũng đang chỉ đạo các sở ngành khẩn trương rà soát, công trình nhà hàng nào chắn biển không đúng quy hoạch cũng sẽ bị thu hồi, trả lại không gian cho bờ biển Nha Trang.

Thanh Vân

Theo Báo Tin tức/TTXVN

Từ khóa: