Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang cao nhất thế giới

Trong 11 tháng năm 2022 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 6,67 triệu tấn, tương đương trên 3,23 tỉ USD, tăng 16% về khối lượng, tăng 6,7% về kim ngạch so với 11 tháng năm 2021.

Xuất khẩu gạo 7 tháng đạt 1,9 tỷ USD

Theo hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã vượt qua Thái Lan và đang cao nhất thế giới. Đơn cử, thời điểm này, giá chào bán gạo 5% tấm đang ở mức 438 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 418 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn. Với mức này, giá gạo Việt Nam nhỉnh hơn gạo Thái Lan cùng loại khoảng 20 USD/tấn.

Không chỉ có gạo trắng mà các loại gạo thơm, gạo japonica... của Việt Nam đã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu với giá tốt. Chẳng hạn như giá gạo thơm xuất khẩu cho thị trường Trung Đông, châu Âu lên tới 600 USD/tấn, riêng loại gạo japonica giá cao tới 700 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang giữ vững vị thế hàng đầu thế giới do các DN đã nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh được nhiều thị trường lớn. Mặt khác, những xung đột thế giới, thời tiết, dịch bệnh... cũng khiến nhu cầu gạo của nhiều quốc gia tăng mạnh. Đáng chú ý, gạo Việt Nam ngày càng chiếm thị phần lớn tại nhiều thị trường, trong đó có thị trường khó tính, đòi hỏi tiêu chuẩn cao.

Nhu cầu tiêu dùng lúa gạo tăng cao tại nhiều thị trường lớn trong năm 2022, cộng với động thái Ấn Độ kiểm soát xuất khẩu nhiều loại gạo bằng chính sách thuế, thậm chí còn cấm xuất khẩu gạo tấm đã tạo thêm cơ hội để ngành gạo của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu. Dự kiến, cả năm nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 7 triệu tấn, mang về khoảng 3,55 - 3,6 tỉ USD.

Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng cuối năm và đầu năm 2023 sẽ có nhiều thuận lợi, giá gạo trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến nhu cầu thu mua lương thực tăng lên.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: