Sự kiện hot
3 năm trước

Giá vàng hôm nay 30/8: Tiếp tục tăng giá trong phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay (30/8) tiếp tục tăng sau khi Chủ tịch FED cho biết ngân hàng trung ương có thể cắt giảm 120 tỷ USD mua trái phiếu hàng tháng từ nay đến cuối năm.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng giá - Ảnh minh họa.

Thị trường trong nước, mở phiên giao dịch đầu tuần sáng thứ Hai ngày 30/8, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng tại một số các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc.

Vàng miếng SJC tại hệ thống PNJ điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Thời điểm hiện tại, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,50 – 57,50 triệu đồng/lượng, ngang bằng với mức giá chốt phiên 28/8. Chênh lệch giá mua – bán vàng đang ở mức 1 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, mức điều chỉnh của giá vàng trong nước đã tăng từ 100 nghìn đồng lên 350 nghìn đồng/lượng. Tuy vậy, ngoại trừ giá vàng thương hiệu quốc gia SJC, các thương hiệu còn lại vẫn khá ảm đạm.

Tính chung cả tuần qua, giá vàng SJC bằng với mức giá chốt của tuần trước; Giá vàng Doji giảm mạnh 350 nghìn đồng.

Trên thị trường thế giới, 6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.818 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với cuối tuần qua.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng sau khi Chủ tịch FED cho biết ngân hàng trung ương có thể cắt giảm 120 tỷ USD mua trái phiếu hàng tháng từ nay đến cuối năm.

Thị trường vàng tuần vừa qua sau phát ngôn của Chủ tịch FED như vỡ òa sau nhiều ngày dồn nén, giá bật tăng mạnh hơn 20 USD chỉ trong một phiên, giao dịch gần mức cao nhất trong ba tuần và đã gần như hoàn toàn phục hồi sau “vụ tai nạn” chớp nhoáng mới đây. 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell không đưa ra thông điệp rõ ràng về thời điểm bắt đầu giảm biện pháp kích thích kinh tế. Ông cho rằng, sự tăng giá hiện tại chỉ là tạm thời.

Vàng rất nhạy cảm với việc nâng lãi suất của Mỹ, vì lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng. Bên cạnh đó, giá vàng cũng được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Chính phủ của Mỹ và đồng USD giảm sau bài phát biểu của ông Powell.

Kinh tế Mỹ gần đây phát đi những tín hiệu tốt, xấu đan xen. GDP quý 2 tăng trưởng 6,6%, cao hơn mức 6,5% ước tính ban đầu, và đã về lại mức cao kỷ lục như trước khi đại dịch, khi các biện pháp kích thích mạnh và chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 đã thúc đẩy chi tiêu.

Ánh Tuyết

Theo KTDU

Từ khóa: