Sự kiện hot
3 năm trước

Hà Nội: Doanh nghiệp đủ điều kiện an toàn duy trì sản xuất kinh doanh

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trên cơ sở phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch thực chất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. (Nguồn: hanoimoi)

Chiều 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Long Biên (Hà Nội).

Đoàn công tác đã thị sát, kiểm tra tại chợ Gia Lâm (phường Ngọc Lâm), Khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Đường sắt (phường Thượng Thanh) và Tổng Công ty May 10 (phường Sài Đồng).

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao việc cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân quận Long Biên đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đến nay cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch lây lan rộng trên địa bàn.

Quận Long Biên cũng tích cực chuẩn bị, kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung, thực hiện nhiệm vụ thành phố giao chuẩn bị địa điểm, đầu tư cơ sở vật chất nhằm thiết lập cơ sở thu dung, điều trị các trường hợp F0.

Ghi nhận cách triển khai tổ chức phòng, chống dịch ở địa bàn dân cư, cơ sở cách ly và doanh nghiệp trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng việc kiểm soát chặt chẽ từ cơ sở tới từng ngõ, phố, đồng thời huy động sức dân, phát huy tinh thần tự giác và ý thực cộng đồng giám sát lẫn nhau để chống dịch có ý nghĩa quyết định giúp quận, thành phố đẩy lùi và chiến thắng dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, trọng tâm, trước mắt là thực hiện giãn cách xã hội thực chất, bảo đảm nguyên tắc cách ly người với người, gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố, phường với phường, quận với quận, huyện.

“Quận Long Biên phải kiên trì, cương quyết trong thực hiện biện pháp kiểm tra, giám sát; bảo đảm chỉ cơ quan, công sở, doanh nghiệp có phương án phòng, chống dịch thực chất, hiệu quả, được phê duyệt mới được hoạt động; việc tổ chức hoạt động, bao gồm cả số lượng người đi làm phải đúng phương án và cam kết. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trên cơ sở phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch thực chất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt,” Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Nhấn mạnh quan điểm của thành phố coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số 1, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng người dân là trước hết, trên hết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên tiếp tục phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng, trước dân, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh cộng đồng để kiên trì, bền bỉ, trường kỳ phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Tổng công ty May 10, phường Sài Đồng, quận Long Biên. (Nguồn: hanoimoi)

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị “4 tại chỗ” theo các phương án dịch diễn biến xấu hơn, tổ chức giãn cách xã hội theo mô hình “3 lớp” để bảo đảm hiệu quả cao nhất. Cấp ủy, chính quyền cấp trên phải tăng cường kiểm tra công vụ để bảo đảm cấp dưới thực hiện nghiêm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.

Theo Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam, từ ngày 5/8 đến hết ngày 11/8, trên địa bàn quận Long Biên ghi nhận 9 ca F0 tại 2 phường Ngọc Lâm và Phúc Đồng. Hiện nay, quận đang duy trì trực, phong tỏa 7 khu vực có liên quan đến các ca F0 tại 5/14 phường, bố trí 699 chốt kiểm soát với gần 2.000 người trực luân phiên, trong đó có 697 chốt ở các phường.

Quận Long Biên đang duy trì 8 đoàn kiểm tra của quận, các đoàn kiểm tra của phường và lực lượng cơ động tuần tra, kiểm soát. Từ ngày 6/8 đến nay, lực lượng cơ động đã xử phạt 445 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 770 triệu đồng... Cùng với đó, quận cũng đã có sáng kiến tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quận cũng đã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho khu thu dung, điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ của thành phố tại khu tái định cư thuộc phường Thượng Thanh với quy mô hơn 2.000 giường; thiết lập 7 khu cách ly tập trung phục vụ cách ly F1 với tổng số hơn 1.500 chỗ. Tính đến nay, quận đã tiêm được hơn 40.300 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 12,1% dân số./.

Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội tính đến tối 12/8:

Từ ngày 29/4 đến nay, đã có 2.025 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.139 trường hợp tại cộng đồng và 886 trường hợp tại khu cách ly.

- Tính riêng từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội có 1.513 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; trong đó từ thời điểm bắt đầu áp dụng giãn cách xã hội từ 24/7 đến nay, sau 19 ngày, số ca mắc COVID-19 là 1.360 ca.

Cụ thể:

- Chùm ca bệnh liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh: 103
- Chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang: 115
- Chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh: 19
- Chùm ca bệnh liên quan đến B6 Trại Găng (Hai Bà Trưng): 34
- Chùm ca bệnh liên quan đến Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng): 44
- Chùm ca bệnh liên quan đến Tân Mai, Hoàng Mai: 116
- Chùm ca bệnh liên quan đến Nguyễn Khuyến, Đống Đa: 82
- Chùm ca bệnh liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm: 119
- Ca bệnh phát hiện qua ho sốt tại cộng đồng thứ phát: 888
- Chùm ca bệnh liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga: 44
- Ca bệnh sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (nguyên phát): 115
- Chùm ca bệnh liên quan đến : 77
- Số ca đã được kiểm soát: 269

Toàn quốc:

Đến 12/8, Việt Nam có tổng số 246.568 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca mắc trong nước.

Số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn quốc: 4.813 ca, trong đó Hà Nội có 32 ca. Nhiều nhất là TP.HCM: 3.807 ca.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 89.145 ca

Văn Cảnh-Nguyễn Cúc

Theo TTXVN/Vietnam+

Từ khóa: