Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 101 tỷ USD

Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 57,3 tỷ USD (giảm 1,7% so với tháng trước). Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 29 tỷ USD (giảm 4,4%), nhập khẩu đạt 28,3 tỷ USD, (tăng 1,3%).

Trung Quốc đạt kỳ vọng thặng dư thương mại 101 tỷ USD

Theo đó, lũy kế 11 tháng, xuất nhập khẩu của cả nước đạt 673,7 tỷ USD (tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng gần 71 tỷ USD). Trong đó, xuất khẩu đạt 342 tỷ USD (tăng 13,4%), nhập khẩu đạt 331,5 tỷ USD (tăng 10%).

Trong tháng 11, cả nước xuất siêu 742 triệu USD, đưa giá trị xuất siêu từ đầu năm đến nay đạt 10,7 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan đánh giá, với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ USD/tháng, dự kiến trung tuần tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỷ USD và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ USD. Con số cao nhất từ trước đến nay trong hoạt động thương mại của Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang các thị trường quan trọng trong năm nay đều duy trì tăng trưởng hai con số. Đặc biệt, lần đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ đạt 101 tỷ USD (chiếm gần 30% kim ngạch xuất khẩu cả nước), trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam.

Cùng gam màu sáng ở các thị trường, các nhóm hàng cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, trong đó phải kể đến các nhóm hàng như điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hay máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng…

Đặc biệt, những tháng qua ghi nhận sự phục hồi ấn tượng đối với hoạt động xuất khẩu của ngành nông nghiệp, mặt hàng thủy sản lần đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ” đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD.

Kết quả tăng trưởng ấn tượng về hoạt động xuất nhập khẩu giúp thu ngân sách của ngành Hải quan trong 11 tháng đạt 401.221 tỷ đồng, bằng 114% dự toán và 95,5% chỉ tiêu phấn đấu (420.000 tỷ đồng), tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại thế giới, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên thế giới. Đáng chú ý, trong khi thứ hạng của các nước ASEAN không tăng trong một vài năm qua, thứ hạng của Việt Nam lại tăng trưởng vượt bậc.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: