Sự kiện hot
3 năm trước

Quảng Bình: Có thêm 4 ca dương tính với SARS CoV - 2

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid – 19 tỉnh, ngày 1/8, Quảng Bình ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS – CoV – 2.

21 trường hợp F1 liên quan đến anh Đ.Q.L được ghi nhận Dương tính với SARS - CoV - 2 được đưa về cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh.

Theo đó, 2 trường hợp F1 tiếp xúc gần với ca bệnh (BN 141580) đã được công bố vào chiều ngày 31/7. Trong đó, anh Ng.Th.L (SN 1981). Là lái xe chở hàng tuyến Lạng Sơn - Phú Thọ - Cha Lo. Từ ngày 19/7 đến 20/7, người này từ Chalo đi Lạng Sơn trả hàng. Ngày 26/7, lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Chiều ngày 27/7, chạy xe về quê vợ tại xã Kim Xuân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tại đây, tiếp xúc với vợ chồng nhà chú vợ và em rễ. Ngồi uống bia cùng với ca bệnh BN141580 và em rễ (tên là S, hiện tại đã được cách ly tập trung). Ngày 29/7 người này vào Cha Lo, huyện Minh Hóa. Đến 19h, 30/7, vào đến Cha Lo và nghỉ tại nhà nghỉ Thu Hoài, ở cùng phòng với một người nữa cũng là lái xe.

Trước đó, trong quá trình di chuyển vào Cha Lo, Ng.Th.L cũng đã ghé một số địa điểm thuộc tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Đến sáng ngày 31/7/2021, trường hợp trên được xác định là F1 của BN141580, nên được cách ly tại khách sạn Anh-Pháp-Việt.

CDC Quảng Bình vận chuyển anh Đ.Q.L, được ghi nhận Dương tính với SARS - CoV - 2 tại khu cách ly tập trung cơ sở 2 huyện Lệ Thuỷ về Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Trường hợp thứ 2 là chị Ng.Th.H, là đầu bếp tại khách sạn Anh-Pháp-Việt ở Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Người này từng tiếp xúc gần với BN141580 nên được cách ly ngay tại khách sạn Anh-Pháp-Việt. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

Trưa ngày 01/8, phát hiện thêm 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân BN141580  dương tính với SARS-CoV-2. Đó là M.Q.T (SN 1993, là lái xe; ở Văn Ngô, Yên Phong, Bắc Ninh).

Từ ngày 15 đến 27/7  bệnh nhân ở nhà, ngày 28/7 đi cùng xe với một F0 (vừa phát hiện tại Cha Lo) đến TP Vinh, Nghệ An, ngày 30/7, đi cùng xe với F0 trên đến Cha Lo và nghỉ tại nhà nghỉ Thu Hoài ở 2 phòng khác nhau.

Ngày 31/7, di chuyển qua khách sạn Bảo Hoàng, phòng 211 lúc 12h00. Trong lúc chuyển khách sạn có ghé mua cơm hộp và nước tại khách sạn Dũng Cường và mua nước súc miệng tại khách sạn Hoàng Tín. Sau đó, chỉ ở trong khách sạn và không đi đâu.

Hiện nay, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khách sạn Anh – Pháp – Việt và nhà nghỉ Thu Hoài có liên quan đến các ca dương tính trên và quyết định trưng dụng 2 cơ sở này thành khu cách ly tập trung có thu phí.

Tại huyện Lệ Thủy, trường hợp dương tính này là anh Đ.Q.L, là công nhân làm việc tại khu công nghiệp tại Dĩ An, Bình Dương. Chiều ngày 28/07, bệnh nhân này cùng nhóm 18 người thuê xe đi từ Bình Dương về Quảng Bình. Chiều tối ngày 29/07, thì đến chốt phía Nam xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung huyện Lệ Thủy cơ sở 2.  

Ngày 01/8, trong 4 trường hợp trên thì trường hợp đầu tiên có tiếp xúc ngoài cộng đồng, còn 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nằm trong phạm vi kiểm soát, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Bùi Tuấn

Theo KTĐU

Từ khóa: