Sự kiện hot
4 năm trước

Quảng Ninh: Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP. Cẩm Phả lần thứ XXIII

Sáng 24/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cẩm Phả lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng với Đảng bộ và nhân dân TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có các khách mời: Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả phát biểu tại Đại hội.

Tham dự phiên khai mạc đại hội còn có 298 đại biểu đại diện cho 10.200 đảng viên của 52 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố đến dự đại hội.

Tại buổi Đại hội phiên chính thức đầu tiên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cẩm Phả đọc phát biểu khai mạc đại hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP Cẩm Phả đã phát huy truyền thống Vùng mỏ anh hùng, tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ, nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Nổi bật là kinh tế liên tục tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,6%/năm, cao hơn so với bình quân chung của tỉnh. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 5 năm đạt 4.700 tỷ đồng, hàng năm đều vượt kế hoạch tỉnh giao từ 6,02% đến 45,97%, luôn giữ vị trí thứ 2 trong các địa phương thuộc tỉnh. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển hàng năm chiếm từ 41,59% đến 55,1% trong tổng chi ngân sách.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước được nâng cao và có chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản.

Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa lễ hội, quản lý tiền công đức, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, nếp sống văn minh là một trong những điểm sáng của tỉnh.

Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 2 năm so với kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2019 chỉ còn 0,18%.

Các đại biểu tham dự đại hội đảng bộ Thành phố Cẩm Phả lần thứ XXIII, nhiệm kì 2020-2025.

Các đại biểu tham dự đại hội đảng bộ Thành phố Cẩm Phả lần thứ XXIII, nhiệm kì 2020-2025.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố có nhiều chuyển biến; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ qua.

"Những năm tới, TP Cẩm Phả đang đứng trước rất nhiều cơ hội phát triển mới, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông đã và đang được tỉnh đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính tổng thể, liên thông tạo ra không gian, lợi thế phát triển mới về kinh tế - xã hội gắn với đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; tái cơ cấu kinh tế. Đảng bộ TP Cẩm Phả phải xác định, nhận diện đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của địa phương trong chiến lược phát triển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 để nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, nhất là tài nguyên thiên nhiên, kinh tế biển; Khai thác bền vững không gian biển đảo của vịnh Bái Tử Long gắn với vịnh Hạ Long; lợi thế về lực lượng lao động dồi dào, đội ngũ công nhân có tay nghề cao;

Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống “kỷ luật - đồng tâm”, văn hóa, lịch sử của TP Cẩm Phả; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, sớm trở thành đô thị loại I, không ngừng nâng cao nhanh đời sống mọi mặt của nhân dân" - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Tại phiên chính thức đầu tiên buổi sáng, ông Nguyễn Hồng Dương – Bí thư thành ủy TP. Cẩm Phả Trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (lần 1), báo cáo Kiểm Điểm của BCH Đảng bộ thành phố Cẩm Phả khóa XXII,nhiệm kỳ 2015- 2020. Tham luận Đại hội, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh, Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Tỉnh.

Đại hội Đảng bộ sẽ tiếp tục thảo luận tổ về Báo cáo chính trị; dự thảo nghị quyết; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham gia ý kiến tham gia văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các tổng hợp kết quả thảo luạn báo cáo.

Trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Ngô Quảng

Theo KTDU

Từ khóa: