Sự kiện hot
Tag
13 kết quả

Tin tức về "ASEAN"

3 năm trước

EU sẵn sàng nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Thái Lan

EU là đối tác thương mại lớn thứ 5 trên thế giới của Thái Lan, sau ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Thương mại song phương của Thái Lan với EU đạt tổng trị giá 44,5 tỷ USD trong năm 2019.

3 năm trước

VDSC: Tác động tích cực từ hiệp định RCEP lên Việt Nam là tương đối hạn chế

Theo VDSC, thỏa thuận thương mại RCEP dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng khoảng 0,4% vào năm 2030, trong điều kiện năng suất cải thiện, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế có thể đạt 1,0% GDP (Worldbank, 2019).

10 tháng trước

Bình Định đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2030

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt “Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

10 tháng trước

Bình Định đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt hơn 1 tỷ USD vào năm 2030

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt “Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

2 năm trước

ADB: Trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng nóng

Mức tăng trưởng nhanh trong cả phân khúc trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã thúc đẩy thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tăng tới 9,8% so với quý trước, lên 91,5 tỉ USD vào cuối tháng 12/2021.

khoảng 1 năm trước

Việt Nam tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế

Chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc, tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ và các nước ASEAN, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp với bạn bè Quốc tế.

3 năm trước

Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Chiều 25/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2021 với chủ đề xây dựng tương lai kỹ thuật số bền vững trong khu vực ASEAN, diễn ra theo hình thức trực tuyến.

khoảng 1 năm trước

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông: 'Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài'

"4 tháng đầu năm 2022, đã có 10,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh và các giải pháp, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch bệnh", Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông thông tin.

khoảng 1 năm trước

Sẽ có hơn 90% doanh nghiệp Đức tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt Nam

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá niềm tin doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, gần 93% doanh nghiệp Đức cho biết họ sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

2 năm trước

Chính phủ ban hành chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

khoảng 1 năm trước

Chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Thủ tướng: Khẳng định và triển khai đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr., Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ trong 2 ngày 12-13/5 tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ.

11 tháng trước

Việt Nam xếp hạng thứ 16 trong tổng số 20 quốc gia giàu nhất châu Á

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), châu Á (bao gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ) đã thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Trong đó, 3 quốc gia giàu nhất châu lục là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam xếp hạng 16, theo trang tài chính Insider Monkey.

11 tháng trước

Việt Nam xếp hạng thứ 16 trong tổng số 20 quốc gia giàu nhất châu Á

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), châu Á (bao gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ) đã thể hiện khả năng phục hồi trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Trong đó, 3 quốc gia giàu nhất châu lục là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam xếp hạng 16, theo trang tài chính Insider Monkey.