Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

"Thắp sáng - Light It Up" - chương trình thiện nguyện giáng sinh cho các em nhỏ khuyết tật

“Thắp Sáng - Light It Up” là chương trình thiện nguyện do nhóm sinh viên thuộc Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông và Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt với sự đồng hành của phòng khám SBB Healthcare tổ chức.

Chương trình mang đến cho các em nhỏ ở Trường Chuyên biệt Bình Minh (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) một mùa Noel ấm áp với những món quà nhỏ và hy vọng giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho các em trong hành trình khó khăn của cuộc sống.

Một hình ảnh trong chương trình 
Một hình ảnh trong chương trình 

Tham dự chương trình có sự góp mặt của các thầy cô giáo cùng các em học sinh ở Trường Chuyên biệt Bình Minh, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB, khách mời và Ban tổ chức chương trình. 

Chương trình “Thắp Sáng - Light It Up” được bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ đến từ các em nhỏ ở trường Chuyên biệt Bình Minh và bạn Hồ Bá Phong. Mở đầu là bài hát “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” do các trẻ em khiếm thính của trường thể hiện. Trên nền giai điệu bài hát ngập tràn những điều tươi sáng, hy vọng, các em nhỏ đã thể bằng những động tác của ngôn ngữ ký hiệu. 

Tiết mục “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đến từ các em nhỏ khiếm thính
Tiết mục “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” đến từ các em nhỏ khiếm thính

Sau màn mở đầu, chương trình đến với những giai điệu sâu lắng với ca khúc “Sống như những đóa hoa” đầy ý nghĩa được thể hiện bởi giọng hát đầy truyền cảm và ấm áp của bạn Hồ Bá Phong. 

Bạn Hồ Bá Phong đang thể hiện bài hát “Sống như những đóa hoa”
Bạn Hồ Bá Phong đang thể hiện bài hát “Sống như những đóa hoa”

Và để kết thúc cho những chương trình văn nghệ, các em nhỏ ở trường Chuyên biệt Bình Minh đã đem đến một bài múa Ấn Độ đầy sôi động. 

Tiết mục múa Ấn Độ
Tiết mục múa Ấn Độ

Dù còn nhiều khó khăn trong vận động nhưng với sự giúp đỡ của các thầy cô, các em đã tập luyện, kết hợp cùng nhau tạo nên những tiết mục đầy ý nghĩa và vui vẻ cho chương trình.

Tiếp đó, các em nhỏ đã cùng nhau chơi trò chơi: "tôi cần tôi có", "ai nhanh hơn" và "chuyền bóng tiếp sức". Mặc dù mỗi em có những khó khăn, hạn chế riêng nhưng dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và ban tổ chức, các em đã cố gắng phối hợp ăn ý cùng nhau để hoàn thành tốt trò chơi và nhận được những phần quà từ ban tổ chức.

các em hào hứng tham gia trò chơi
các em hào hứng tham gia trò chơi
Các em chơi trò “Tôi cần, tôi có”
Các em chơi trò “Tôi cần, tôi có”
các em hào hứng tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”
Các em hào hứng tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”
Các em tham gia trò chơi “Chuyền bóng”
Các em tham gia trò chơi “Chuyền bóng”
Các em nhận quà sau khi giành chiến thắng trong trò chơi chuyền bóng
Các em nhận quà sau khi giành chiến thắng trong trò chơi chuyền bóng

Sau khi trải qua bầu không khí sôi động và vui vẻ bằng những tiết mục văn nghệ và các trò chơi, không khí chương trình dần lắng xuống để bước vào phần chính “Điều ước Giáng sinh”.  

Các em cùng cầu nguyện những điều ước sẽ thành sự thật
Các em cùng cầu nguyện những điều ước sẽ thành sự thật

Một video được chiếu lên đã đưa bầu không khí chương trình trở nên sâu lắng hơn, chậm rãi hơn. Đó là những thước phim, hình ảnh ghi lại một cách chân thật và hồn nhiên những hoạt động vui chơi, học tập thường ngày của các em. Các em với nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời khác nhau nhưng đều được học tập, vui chơi, nhận được sự quan tâm, che chở dưới mái ấm Bình Minh. Dù còn nhiều khó khăn nhưng các em đã thực sự được yêu thương, dạy dỗ bởi những thầy cô giáo tận tâm với nghề.

Bên cạnh đó, hình ảnh những thầy cô giáo không quản ngại khó khăn, không e ngại học sinh chẳng may mang trong mình những khiếm khuyết đã và đang tận tâm dạy chỗ, chăm sóc cho các em. Dù đôi lúc các em không thể tự kiểm soát được những hành động của mình, các em không thể hiện được tình cảm nhưng với các thầy cô, được dạy dỗ chăm sóc các em là một niềm vui.

Những hình ảnh đầy xúc động đã truyền đến trái tim mỗi người
Những hình ảnh đầy xúc động đã truyền đến trái tim mỗi người

Em Nguyễn Thanh Tùng là một em nhỏ đặc biệt trong số những em nhỏ đặc biệt ở mái ấm Bình Minh. Em sinh ra với số phận không may mắn khi mang trong mình căn bệnh về não. Căn bệnh quái ác khiến em chịu không ít đau đớn, đặc biệt là những lúc trời lạnh em lại càng đau hơn. Hiện tại gia đình em không đủ điều kiện để đưa em đi chữa trị mà chỉ mua thuốc điều trị tại nhà. Nhưng vượt lên những khó khăn đó, Tùng rất chăm chỉ học tập và giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

Tùng chia sẻ: "Em rất thích đến trường vì ở đó em được học tập, có thầy cô và được chơi với bạn bè. Ở nhà, em có một gia đình luôn yêu thương và che chở cho em, em phụ bố mẹ làm việc nhà như chơi với em, quét nhà, gấp quần áo. Mơ ước của em trong dịp Giáng Sinh là em có một chiếc xe đạp có giỏ để em đi chợ mua rau giúp mẹ". Và “Thắp Sáng - Light It Up” đã hóa thân thành ông già Noel tặng cho em một chiếc xe đạp, biến ước mơ của em thành sự thật.

Em Nguyễn Thanh Tùng được ông già Noel bế lên để đặt ngôi sao lên cây thông Noel
Em Nguyễn Thanh Tùng được ông già Noel bế lên để đặt ngôi sao lên cây thông Noel
Em Nguyễn Thanh Tùng và chiếc xe đạp mơ ước của mình
Em Nguyễn Thanh Tùng và chiếc xe đạp mơ ước của mình

Nhà tài trợ kim cương của chương trình - SBB Healthcare đã trao tặng 2 chiếc tivi TCL trị giá 11.500.00 VNĐ cho nhà trường nhằm hỗ trợ cho các em cũng các thầy cô giáo trên con đường học tập và dạy học. 

Anh Dương Ngọc Khánh (Đại diện Nhà tài trợ Kim Cương)  -  Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch Vụ Y Tế SBB, đại diện Nhà tài trợ trao quà cho nhà trường
Anh Dương Ngọc Khánh (Đại diện Nhà tài trợ Kim Cương)  -  Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Y tế SBB, đại diện Nhà tài trợ trao quà cho nhà trường
Trao quà cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nối chương trình là những màn ảo thuật đặc sắc đến từ ảo thuật gia Trương Công Tuấn. Sự xuất hiện ảo thuật gia Trương Công Tuấn đã làm không khí chương trình trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ánh mắt đầy háo hức và mong chờ ảo thuật gia sẽ mang đến bất ngờ gì. Những màn ảo thuật đặc sắc và thú vị đã đem đến cho các em nhỏ những tiếng cười vui vẻ.

Ảo thuật gia Trương Công Tuấn đang biểu diễn ảo thuật
Các em chăm chú theo dõi các màn ảo thuật
Các em chăm chú theo dõi các màn ảo thuật
những màn ảo thuật nhận được nhiều sự yêu thích
Những màn ảo thuật nhận được nhiều sự yêu thích

Sau những màn ảo thuật hết sức thú vị, Ông già Noel với sự hô biến của ảo thuật gia Trương Công Tuấn đã hiện ra và trao quà cho tất cả các em nhỏ từ chương trình. Mỗi em sẽ nhận được một món quà nho nhỏ bao gồm: hộp bút, giấy vẽ, bút chì, 2 hộp bút màu, bút mực đến từ chương trình. Dù chỉ là một món quà nhỏ nhưng thật hy vọng chúng sẽ giúp ích cho các em trên con đường học tập, là động lực để các em tiếp tục con đường của mình, chắp cánh cho ước mơ bay cao bay xa hơn nữa. 

Một em bé vui vẻ khi nhận được món quà từ chương trình
Một em bé vui vẻ khi nhận được món quà từ chương trình
Thầy, cô và các em học sinh ở Trường Chuyên biệt Bình Minh
Thầy, cô và các em học sinh ở Trường Chuyên biệt Bình Minh

Vậy là cũng đã đến lúc “Thắp Sáng - Light It Up” với sự đồng hành của SBB Healthcare kết thúc. Sự kiện đã thành công khi đem lại những tiếng cười, niềm vui cho các em nhỏ ở Trường Chuyên biệt Bình Minh.

Hy vọng rằng, chương trình hôm nay sẽ trở thành một phần ký ức đẹp trong tâm trí các em nhỏ cũng như những người tham dự. Những phần quà mà chương trình đem đến sẽ tiếp thêm động lực để các các tiếp tục cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Và cũng hy vọng rằng, chương trình cùng những giá trị nhân văn, cao cả sẽ được lan tỏa để không chỉ các em nhỏ ở Trường Chuyên biệt Bình Minh mà những em nhỏ khác có số phận tương tự cũng sẽ được quan tâm và bảo vệ bởi trẻ em chính là mầm non của đất nước, trẻ em hôm nay thế giới ngày mai!

PV/KTDU

Từ khóa: