Sự kiện hot
4 năm trước

Bệnh viện E Hà Nội: Cần trục tháp mất an toàn?

Dự án xây dựng Trung tâm ung bướu Bệnh viện E dù mới thi công một thời gian nhưng đã bộc lộ những bất cập trong việc chấp hành luật đảm bảo an toàn lao động. Theo đó, tại đây cần trục tháp hoạt động không an toàn, khiến bệnh nhân và người tham gia giao thông vào bãi luôn lo sợ, bất an mỗi khi đi qua…

Báo Đời sống và Tiêu dùng tiếp nhận thông tin phản ánh của bạn đọc về việc đơn vị thi công dự án “Xây dựng Trung tâm ung bướu Bệnh viện E” (tại số 87 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) ngang nhiên để 1 cần trục tháp với cánh tay thép khổng lồ dài hàng chục mét, vắt ngang ngay lối ra vào của các phương tiện, gây mất an toàn và đe dọa tính mạng của người dân.

Cần trục tháp tại dự án “lơ lửng” trong Bệnh viện E
Cần trục tháp tại dự án “lơ lửng” trong Bệnh viện E

Tại hiện trường, cần trục tháp đang vô tư hoạt động, cẩu vật liệu xây dựng để thi công lơ lửng trên đầu bệnh nhân và nhân viên bệnh viện, ô tô ra vào bãi gửi xe ngay phía dưới, vật liệu xây dựng để ngổn ngang xung quanh dự án…

Ông N.V.P. (50 tuổi, quê tại Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi nằm ở bệnh viện này điều trị được 1 tuần nay. Ngày nào tôi cũng phải đi qua lại phía dưới dự án, chứng kiến cần trục tháp lơ lửng trên đầu cả khối bê tông đang cẩu vật liệu xây dựng rất sợ, chỉ muốn đi nhanh qua cho khỏi lo lắng, ô tô thì để từng hàng ngay phía dưới đây là lối ra vào gửi xe ô tô…”.

Được biết, Dự án “Trung tâm ung bướu Bệnh viện E” được xây dựng trên tổng diện tích 12.590m2 do Bệnh viện E làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án Liên danh VinaCoex 12 - Hatech, tư vấn quản lý dự án Ban QLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ xây dựng… Quy mô công trình gồm 12 tầng nổi, 1 tầng hầm, khởi công tháng 9 năm 2019, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2020.

Bà Vũ Thị Thủy - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết: “Bệnh viện E là cơ quan của Trung ương. Thực ra các dịch vụ ở bệnh viện phải được từ Trung ương đồng ý họ mới làm và thực tế trong lúc đang triển khai dự án xây dựng việc đó cũng không tránh khỏi sai phạm. UBND phường Nghĩa Tân vẫn thường xuyên vào kiểm tra”.

Ông Phạm Văn Lợi - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy cho biết: “Bệnh viện E trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Bệnh viện tuyến Trung ương. Tất cả dự án phê duyệt thuộc ngân sách của Chính phủ, công trình này là miễn phép, còn về vấn đề vệ sinh môi trường và cần cẩu tháp thì bản thân chủ đầu tư xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện, trách nhiệm đó phải thuộc về bệnh viện, còn về xả thải gây ô nhiễm môi trường mà ra công cộng và ra đường, phía Đội mới có cơ sở để xử lý được. Tôi cũng thường xuyên vào đó kiểm tra, phía nhà thầu quây tôn và chịu trách nhiệm giao kèo giữa nhà thầu và chủ đầu tư phải dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo”.

Trước những bất cập trên, dư luận đặt ra câu hỏi: Tại sao UBND phường Nghĩa Tân và UBND quận Cầu Giấy biết rõ nhà thầu thi công sử dụng cần trục hoạt động không an toàn mà không có biện pháp xử lý kịp thời.

Báo Đời sống & Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Phi Long
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: