Sự kiện hot
3 năm trước

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi thư cho công dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã có thư gửi công dân Tuyên Quang đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nội dung thư nhấn mạnh, trước tình hình đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, tác động lớn đến sự an toàn và cuộc sống của người dân, thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang cảm thông sâu sắc và chia sẻ về những khó khăn, vất vả mà công dân của tỉnh đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 bùng phát hiện nay.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm giữ vững những thành quả đạt được, đồng thời sẻ chia, giúp đỡ, tạo điều kiện để công dân Tuyên Quang yên tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở quê nhà cũng như phòng vệ an toàn trước bối cảnh dịch bệnh, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị các công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng tâm thực hiện tốt một số nội dung:

Trong đó, chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mình và người thân trong suốt thời gian dịch bệnh, hạn chế tối đa việc di chuyển và tiếp xúc với người khác; tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của địa phương sở tại; đoàn kết, chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua đại dịch nguy hiểm, trong trường hợp cần thiết phải trở về quê hương thời gian này có thể liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và Sở Lao dộng, Thương binh và Xã hội để được tư vấn, hỗ trợ.

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên Quang đã có phương án chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện, cơ sở cách ly, xét nghiệm, điều trị hỗ trợ công dân khi cần thiết trở về quê hương bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Đặc biệt, công dân khi trở về tỉnh cần được cơ quan có thẩm quyền xác nhận an toàn trước khi tiếp xúc với gia đình, người thân, để bảo đảm an toàn cho chính mình và người thân trong gia đình…

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị: “Trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch COVID-19, mỗi hành động, việc làm của người dân sẽ quyết định sự thắng lợi trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh nhà. Tôi trân trọng đề nghị các công dân của tỉnh cùng đồng lòng thực hiện để chung tay góp sức phòng, chống đại dịch COVID-19 thành công, giữ bình an cho cuộc sống của tất cả mọi người”.

Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi công dân đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tú Thành

Theo KTDU

Từ khóa: